Lụa óng Christian Dior

Lụa óng Christian Dior
TPO - Tại tuần lễ thời trang Paris Pháp, Christian Dior tung ra bộ sưu tập Thu/Đông 2008 - 2009 với phong cách của những năm 60: Chất liệu bóng, đa màu sắc mà Jackie, Verushka, Raquel Welch chuộng dùng.
Lụa óng Christian Dior ảnh 1

Lý giải việc quay lại với dòng thời trang của vài thập kỷ trước, nhà tạu mẫu John Galliano của Christian Dior nói: "Ý tưởng này chợt nảy ra khi tôi xem lại những cuốn tạp chí Vogue xuất bản ở Mỹ hồi thập kỷ 60".

Lụa óng Christian Dior ảnh 2 Lụa óng Christian Dior ảnh 3

Mắt đánh đậm, tóc chải bông, váy xòe bồng hớt phía trước, John đã đưa mọi người trở lại khung cảnh trong bộ phim "Party" (Bữa tiệc) năm 1968 của Peter Seller.

Lụa óng Christian Dior ảnh 4 Lụa óng Christian Dior ảnh 5

Các màu sắc như vàng chanh, đỏ cam, tím sẫm hay đồng bóng bằng chất lụa óng đều được tái hiện lại trong bộ sưu tập sau gần nửa thế kỷ này.

Lụa óng Christian Dior ảnh 6 Lụa óng Christian Dior ảnh 7

John sáng tạo khiến cho những năm 1960 trở nên rất mới. Tuy nhiên, riêng dải ruy-băng đeo trên đầu cách điệu thì vẫn được giữ nguyên: Chúng to bản hợp màu với những chiếc váy được các người đẹp thời đó ưa dùng.

Lụa óng Christian Dior ảnh 8 Lụa óng Christian Dior ảnh 9
Lụa óng Christian Dior ảnh 10
Lụa óng Christian Dior ảnh 11
Lụa óng Christian Dior ảnh 12
Lụa óng Christian Dior ảnh 13

Minh Trang - Thương Thương
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.