Trường lớp khang trang, học sinh vẫn bỏ học

Trường lớp khang trang, học sinh vẫn bỏ học
TP - Từ đầu năm học 2007-2008 Sở Giáo dục&Đào tạo Gia Lai đã có nhiều giải pháp quyết liệt hạn chế học sinh bỏ học, duy trì sĩ số trên lớp, song đến giữa học kỳ I vẫn có trên 6.000 học sinh thôi học.
Trường lớp khang trang, học sinh vẫn bỏ học ảnh 1
Trường THPT Ia Grai-trường lớp khang trang nhưng nhiều HS vẫn bỏ học

Có nhiều nguyên nhân khiến học sinh (HS) bỏ học, theo bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó Giám đốc sở Giáo dục&đào tạo Gia Lai, HS bỏ học tập trung chủ yếu vào các nhóm: Do điều kiện đi lại khó khăn (càng học lên cao càng xa nơi cư trú); do hoàn cảnh kinh tế gia đình thiếu thốn nên các em càng lớn phải lo giúp việc gia đình; do học lên cao lượng kiến thức rất lớn, vốn liếng ngôn ngữ và khả năng tiếp thu của các em có hạn.

Những năm gần đây ngành giáo dục thắt chặt công tác quản lý chất lượng, cũng khiến số học sinh yếu kém bỏ học khá đông.

Ngày 29/2/2008, chúng tôi đã về trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Phú thuộc xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai, nơi có hơn 99% là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học.

Cô Nguyễn Thị Kề-Hiệu trưởng trường cho biết, điều kiện học tập của HS ở đây rất tốt, đường nhựa đến tận cổng trường, cơ sở vật chất trường khang trang, đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị khá đầy đủ. HS đồng bào thiểu số được miễn giảm học phí, được cấp sách vở không phải thu tiền. Tuy nhiên, từ đầu năm học 2007-2008 đến nay có 19 em (trong tổng số 484 HS toàn trường) nghỉ học.

Đa số học sinh nghỉ học rơi vào khối lớp 7-8-9. Trưởng phòng Giáo dục huyện Ia Grai cho biết giữa học kỳ một năm này, toàn huyện có 235 HS bỏ học, tập trung chủ yếu ở các xã phía tây huyện, nơi điều kiện kinh tế, xã hội nhiều khó khăn.

Trường THPT Ia Grai một trong những trường có nhiều HS bỏ học, đến nay đã có 53 HS (trong số 1.213 em theo học từ đầu năm) nghỉ học. Số học sinh này chủ yếu rơi vào lớp 10 (có 44 em). Thầy Hiệu trưởng Huỳnh Minh Thuận  cho rằng số học sinh này đa số học lực yếu, một số khác nghỉ học do bạn bè lôi kéo.

Ngoài việc học sinh nghỉ học hẳn, ở Gia Lai vẫn còn phổ biến tình trạng vào mùa vụ HS vùng đồng bào thiểu số ở nhà giúp việc gia đình hái cà phê, làm nương rẫy…

Thầy Huỳnh Minh Thuận - hiệu trưởng trường THPT Ia Grai cho biết, ngay từ đầu năm học 2007-2008 thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, trường đã đi về tất cả các xã ký kết với chính quyền địa phương, Ban chấp hành Hội phụ huynh về việc vận động HS theo học và quản lý các em.

Với những HS nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm phải cùng các đoàn thể địa phương đến gia đình tìm hiểu nguyên nhân, tìm cách tháo gỡ khó khăn vận động HS đi học trở lại.                                                   

MỚI - NÓNG