Ca sĩ Trí Hải khai nhận gây tai nạn

Ca sĩ Trí Hải khai nhận gây tai nạn
TP - Ngày 10/3, liên quan đến vụ xe chở ca sĩ Trí Hải gây tai nạn giao thông (TNGT) làm 2 người chết và 2 người bị thương, CA quận 9 TPHCM đang thụ lý hồ sơ và điều tra vụ việc.
Ca sĩ Trí Hải khai nhận gây tai nạn ảnh 1
Ca sĩ Trí Hải

Ca sĩ Trí Hải (tên thật là Cấn Triều Hải, SN 1986, ngụ đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) đã khai nhận là người cầm lái điều khiển chiếc Land Cruiser mang biển kiểm soát 52S-0315.

Khi xe này lưu thông hướng cầu Sài Gòn về cầu Đồng Nai, khi qua khỏi ngã tư RMK (gần ngã tư Bình Thái) thì Trí Hải… ngủ gật khiến xe lạc tay lái và lạng qua phải, leo lên dải phân cách vào phần đường lưu thông dành cho người điều khiển xe gắn máy.

Chiếc xe này đang chạy tốc độ cao nên đụng vào hàng loạt xe gắn máy chạy cùng chiều. Trước tiên là chiếc Piaggio (vị trí trước số nhà 329, KP1, phường Phước Long A, quận 9), có biển số kiểm soát 51S9-1206, do ông Nguyễn Thành Thái (tức nghệ sĩ cải lương Vương Thái, SN 1961, ngụ đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TPHCM).

Sau đó đến xe có biển số 37H6-0123 do Nguyễn Đình Anh (sinh viên đại học, SN 1982, ngụ ở Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai)  điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1984, ở Nghi Sơn, Thanh Hóa); kế đến đâm vào xe máy mang biển số 51X8-4852 do Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM).

Và, chiếc xe hung thần này kết thúc hành trình khi nằm hẳn lên dải phân cách theo chiều hướng ra làn đường lưu thông dành cho xe ôtô. Hậu quả vụ TNGT thảm khốc này, khiến Nguyễn Đình Anh chết tại chỗ, còn Nguyễn Thị Bích Nga thì chết khi vào viện cấp cứu. Hai người may mắn thoát chết là ông Vương Thái cùng anh Nguyễn Thanh Hải, nhưng cả hai đều bị thương nặng.

Hiện Trí Hải đang bị tạm giữ để cơ quan điều tra tiến hành giám định hiện trường, giám định tử thi nhằm củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Trong thời điểm gây TNGT nói trên, Trí Hải không trình ra được giấy phép lái xe ôtô.

Theo xác minh của Tiền phong, chiếc Land Cruiser “hung thần” nói trên có tên chủ sở hữu trên giấy phép đăng ký xe là Ôn Lệ Hồng (ngụ đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận Gò Vấp) và trong hồ sơ ban đầu nộp cho cơ quan điều tra, không thấy giấy chứng nhận bảo hiểm xe.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.