Hà Nội: Hồ Linh Quang đã nhiễm vi khuẩn tả

Hà Nội: Hồ Linh Quang đã nhiễm vi khuẩn tả
TP - Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, mặt nước hồ Linh Quang bị ô nhiễm bởi nhiều loại vi khuẩn có hại, trong đó có vi khuẩn tả.

Tuần trước, toàn bộ diện tích 3ha hồ đã được Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội rắc hơn 1 tấn Cloramin B khử khuẩn.

Hà Nội: Hồ Linh Quang đã nhiễm vi khuẩn tả ảnh 1
Hồ Linh Quang. Ảnh: VietnamNet

Ngày 4/4, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã giám sát công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở phường Văn Chương (quận Đống Đa). Quận Đống Đa là nơi có nhiều bệnh nhân mắc tiêu chảy với 105 bệnh nhân (trong đó 68 trường hợp tiêu chảy cấp và 7 ca mắc tả).

Với 6 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả, phường Văn Chương là nơi có nhiều bệnh nhân tả nhất trong quận Đống Đa. Cả 6 người này đều là những người lao động ngoại tỉnh, ở trọ xung quanh hồ Linh Quang.

Đáng nói, hồ Linh Quang là hồ đã bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng vì hồ không có kênh thoát nước, các hộ dân sống xung quanh hồ không có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của phường Văn Chương, sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, hồ chưa một lần được nạo vét, thay nước hay tổng vệ sinh. Đây cũng là nơi đổ ra trực tiếp nước sinh hoạt hằng ngày của hàng nghìn hộ dân sống quanh hồ.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, mặt nước hồ Linh Quang bị ô nhiễm bởi nhiều loại vi khuẩn có hại, trong đó có vi khuẩn tả. Tuần trước, toàn bộ diện tích 3ha hồ đã được Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội rắc hơn 1 tấn Cloramin B khử khuẩn.

Tại chợ tạm phường Văn Chương (nằm sát hồ Linh Quang) những cửa hàng bán thực phẩm tuơi sống cũng như những thực phẩm đã qua chế biến đều không có tủ kính, bao bì che đậy theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Huấn - Chủ tịch UBND phường Văn Chương cho biết rất khó kiểm soát những cơ sở bán thực phẩm này vì khi thấy đoàn kiểm tra đến họ giấu, khi đoàn đi thì lại ngang nhiên bày bán. Tuần qua, phường đã lập biên bản xử phạt và đình chỉ 15 cơ sở bán thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.

Tính từ ngày 6/3 đến nay; riêng Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh đã có ít nhất 131 ca tả dương tính.TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), khẳng định nguy cơ dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lan rộng thêm nhiều địa phương trong vài ngày tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhằm đối phó với dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm đang lan tràn trên diện rộng, 5 đoàn kiểm tra liên ngành vừa được thành lập nhằm giám sát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn quốc.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo 5 Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương sẽ tiến hành thanh tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên quy mô toàn quốc nhằm báo cáo tình trạng sử dụng thực phẩm hiện nay của người dân.

Đươc biết Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư đã tiến hành xét nghiệm nhiều mẫu rau cho kết quả dù rửa kỹ và ngâm nước muối thật cẩn thận, lượng vi khuẩn trong rau sống cũng chỉ mất đi nhiều nhất là 60%. Vì vậy , TS Nga tiếp tục khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi.  

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.