Khởi tố 2 bị can trong vụ cướp tiệm vàng Hùng Vỹ

Khởi tố 2 bị can trong vụ cướp tiệm vàng Hùng Vỹ
Hôm qua 24/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can trong vụ cướp tiệm vàng Hùng Vỹ.

>> Kẻ cướp tiệm vàng ra đầu thú

Khởi tố 2 bị can trong vụ cướp tiệm vàng Hùng Vỹ ảnh 1
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nam - Ảnh: Đàm Huy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Cảnh (28 tuổi, tạm trú ở Q.10), Nguyễn Tiến Nam (33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú ở Q.8) để điều tra làm rõ 2 hành vi "cướp tài sản" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thông tin mới nhất, đến nay, Cảnh (người bị chém bị thương trong lúc cướp tiệm vàng) đã hoàn toàn bình phục và được điều tra viên lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Cảnh, Nam khai nhận 2 khẩu súng sử dụng để cướp tiệm vàng Hùng Vỹ vào ngày 18.6: một mua ở Campuchia và một lượm ở đường Thành Thái, P.12, Q.10.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc của 2 khẩu súng nói trên.

Theo Đàm Huy
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.