Xuất hiện nhóm lừa đảo kim cương?

Xuất hiện nhóm lừa đảo kim cương?
Trong thời gian ngắn, ở Hà Nội đã xảy ra hai vụ mất trộm 2 viên kim cương, trị giá mỗi viên trên dưới 1 tỉ đồng, với cùng thủ đoạn và nhiều khả năng là cùng đối tượng.

Theo trình báo của chị Nguyễn Hải Anh, nhân viên cửa hàng vàng bạc của Công ty Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 9 giờ 20 ngày 30/6 có hai người phụ nữ nói giọng miền Nam bước vào.

Người đầu tiên hỏi mua chiếc lắc bằng vàng trắng gắn kim cương giá 20  triệu đồng. Chị này chủ động đặt trước hai triệu (không cần viết giấy biên nhận), yêu cầu thợ vàng làm nhỏ lắc lại cho vừa tay rồi bỏ ra ngoài, nói sẽ quay lại ngay.

Người còn lại đề nghị nhân viên lấy cho xem viên kim cương tròn, loại tự nhiên, đường kính 8,56 mm, nặng 2,16 carat, màu trắng trong, độ tinh khiết VVS1, trị giá đến 750 triệu đồng.

Sau khi đưa kim cương cho khách, chị Hải Anh mang lắc vàng sang bàn gia công cách đó khoảng 2 mét, đến khi quay lại thì phát hiện người khách kia đã biến mất cùng viên kim cương. Người khách mua chiếc lắc sau đó thanh toán tiền một cách vội vã, rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, thậm chí không cần lấy hóa đơn và giấy bảo đảm.

Bà Đào Thị Thu Thảo, đại diện của Bảo Tín Minh Châu, cho biết: đây là lần đầu tiên công ty bị mất cắp kim cương. Tại thời điểm bị mất cắp, toàn bộ khu vực bị mất điện nên hệ thống camera của công ty không ghi hình được khách đến mua.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, kiểm tra lại vụ việc, công ty nhận thấy thủ đoạn và phương thức hoạt động của hai đối tượng này rất giống với băng chuyên trộm kim cương giá trị lớn đã từng bị Công an TP.HCM bắt giữ cuối năm 2004.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 14/5, một cửa hàng tại tòa nhà Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng cũng bị lừa đảo, lấy trộm viên kim cương trị giá hơn 80.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng).

Theo chị Nguyễn Phương Lan, nhân viên bán trên tầng 3, khi đó có 2 người phụ nữ gần 40 tuổi, nói giọng miền Nam đến xem hàng và tỏ ý muốn mua viên kim cương trọng lượng 9,73 carat đang được trưng bày trong tủ kính.

Trong khi một người phụ nữ xem viên kim cương thì người còn lại ướm thử lắc vàng. Chị này cũng chê rộng, yêu cầu làm nhỏ lại rồi để lại tiền đặt cọc và nói sẽ quay lại sau ít phút. Sau khi bán lắc vàng, lúc Lan ngẩng lên thì người phụ nữ đang xem viên kim cương đã cuỗm viên kim cương này đi mất.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng kẻ đánh cắp kim cương ở hai cửa hàng là một, và hai phụ nữ vào mua chính là đồng bọn, chúng đã lên kế hoạch để đánh cắp món đồ quý.

HIện công an đang khẩn trương truy tìm kẻ gây án và đề nghị những chủ hiệu vàng bạc, đá quý đề cao cảnh giác. Những ai biết thông tin về đối tượng nghi vấn có thể cung cấp cho cơ quan công an gần nhất.

Theo T.Phong-T.Do
Thanh Niên

MỚI - NÓNG