Hà Nội: Nước hồ Văn đã sạch nhờ công nghệ

Hà Nội: Nước hồ Văn đã sạch nhờ công nghệ
TP- Ngày 17/7, các nhà khoa học thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp (Khu Công nghệ cao Hoà Lạc) đã tiến hành nghiệm thu kết quả xử lý nước hồ Văn, thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Nước hồ đã được xét nghiệm đạt tiêu chuẩn nuôi trồng thuỷ sản.
Hà Nội: Nước hồ Văn đã sạch nhờ công nghệ ảnh 1
Cải tạo hồ Văn

100 con cá chép và 20 con cá trê đã được thả xuống hồ Văn vào buổi sáng hôm qua. Rất nhiều người dân quanh khu vực đến chứng kiến sự việc này. Bà Nguyễn Thị Huỳnh (số 7 Quốc Tử Giám), người hàng chục năm nay tự nguyện quét dọn đảo Kim Châu giữa hồ Văn, cho biết, những ngày trước khi được xử lý, hồ Văn ngập rác rưởi, ô nhiễm.

Mỗi khi trời hửng nắng sau cơn mưa, nước trong hồ bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Nhưng gần một tháng nay, kể từ khi các nhà khoa học mang hoá chất đến xử lý nước hồ, không còn thấy mùi hôi thối nữa. Dân quanh khu vực cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn trước.

Theo ông Nguyễn Phú Tuân, trưởng nhóm nghiên cứu các hoạt chất xử lý môi trường, mục tiêu của nhóm là xử lý nước hồ Văn đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp. Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm cho thấy nước hồ đã đạt cả tiêu chuẩn nuôi trồng thuỷ sản. Hơn hai chục ngày sau khi được xử lý bằng LTH 100, nước hồ Văn và hai hồ nhỏ Tả và Ngạn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã hết mùi hôi và trong xanh trở lại, 98% tảo trong hồ đã bị chết.

Đặc biệt, LTH 100 không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới sự sinh trưởng của các vi sinh vật sinh sống trong hồ. Các nhà khoa học mới chỉ phát hiện thấy xác chết của 15 con cá vàng. Đây là cá do dân phóng sinh. Ông Tuân cho biết, điều này không có gì đặc biệt vì khi thay đổi chất lượng nước trong hồ, thay đổi môi trường sống, một số con cá yếu sẽ chết do không thích nghi được.

Số cá được thả thử trong môi trường phòng thí nghiệm đều sống khoẻ mạnh. Sau khi xử lý nước hồ bằng hoá chất LTH 100, các nhà khoa học còn thả vi sinh vật xuống hồ để chúng phân huỷ tiếp các chất hữu cơ. Theo số liệu của Viện môi trường, khi thả vi sinh vật với nồng độ thấp 0,5% thì không ảnh hưởng đến vi sinh vật, thấp hơn nữa thì kích thích vi sinh vật phát triển.

Theo các nhà khoa học thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp, xử lý nước hồ ô nhiễm bằng hoá chất LTH 100 chưa phải là phương pháp tối ưu nhất. Phương pháp nào cũng phải cải tiến dần để đạt hiệu quả tốt hơn nữa. Tuy nhiên với phương pháp này, trong khoảng hơn 1 năm có thể cải tạo tất cả các hồ Hà Nội với chi phí rẻ. Toàn bộ hồ Văn chỉ tốn khoảng 60 triệu đồng.

Sau khi cải tạo thành công nước hồ Văn, các nhà khoa học dự kiến làm sạch sông Tô Lịch. Giai đoạn đầu sẽ xử lý từ đoạn Chu Văn An đến đường Bưởi (Hà Nội), đoạn sông đầu nguồn, nước chảy xiết và cuộn. Trước khi tiến hành xử lý sông Tô Lịch, các chuyên gia sẽ tiến hành xử lý đoạn mương rộng khoảng 500-600 m2 thuộc khu vực Mỹ Đình II.

LTH 100 là một loại hoá chất do các nhà khoa học thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp nghiên cứu và chế tạo. Để xử lý toàn bộ nước hồ Văn, các nhà khoa học đã dùng đến 210 lít dung dịch LTH. 1 lít dung dịch LTH có thể xử lý khoảng 60– 80m3 nước thải công nghiệp, nông nghiệp, nước thải làng nghề, tuỳ mức độ ô nhiễm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.