CLB Thanh niên Vĩnh Hải bị xóa sổ

CLB Thanh niên Vĩnh Hải bị xóa sổ
TP- Địa chỉ rèn luyện thân thể và sinh hoạt văn hóa lành mạnh của thanh niên Bắc Nha Trang bị cưỡng chế giải toả khi người điều hành đang làm nhiệm vụ HLV Đội tuyển Paralympic Bắc Kinh 2008 của Việt Nam.   

Để xây dựng chợ Vĩnh Hải (CVH) mới, UBND tỉnh Khánh Hoà thu hồi trắng 402m2 đất hợp pháp tại  40B đường 2/4, phường Vĩnh Hải của gia đình anh Quang Nhật Mạnh.

Đây vừa là nơi ở của gia đình anh Mạnh, vừa là CLB Thanh Niên Vĩnh Hải do vợ chồng anh lập. Sau nhiều lần khiếu nại, gia đình anh được phân bổ lô đất tái định cư (TĐC) 200m2 sát phía sau lô đất 40B đường 2/4. Lô đất này vốn là một phần đất do gia đình ông Hồ Văn Xy sử dụng từ hơn 20 năm nay.

Ông Hồ Văn Xy là con trai duy nhất của liệt sĩ Hồ Văn Thọ, gia đình gồm 13 người thuộc 3 thế hệ có hộ khẩu thường trú. Nhưng bị thu hồi đất, họ không được giao đất TĐC, toàn bộ 285m2 đất gia đình đang sử dụng, gần 140m2 nhà cấp 4 và nhà tạm… chỉ được hỗ trợ tổng cộng 19,2 triệu đồng.

Vợ chồng anh Mạnh và vợ chồng ông Xy đều làm đơn khiếu nại việc đền bù, hỗ trợ giải toả không đúng chính sách của Nhà nước của chính quyền địa phương.

Anh Mạnh còn có sơ đồ trích đo địa chính thửa đất được xác lập theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Hải đến năm 2010 do UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt, cho thấy 187,6m2 đất của anh nằm ngoài quy hoạch CVH mới.

Báo chí đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ nguyện vọng chính đáng của họ. Nhưng, ngày 18/4/2008 hộ ông Xy bị cưỡng chế giải toả. Ngày 25/7, đến lượt gia đình anh Mạnh.

Vụ cưỡng chế nhà anh Mạnh diễn ra khi anh đang làm nhiệm vụ HLV của Đội dự tuyển Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Bắc Kinh 2008. Nhà của anh Mạnh bị cưỡng chế khi chưa có đất TĐC một cách thực sự. Bởi sau khi bị cưỡng chế, gia đình ông Xy dựng lều ở lại trên nền nhà cũ và tiếp tục khiếu nại.

Cả hai gia đình anh Mạnh và anh Xi vốn là láng giềng thân thiết đều bị cưỡng chế thu hồi đất, gia đình này phải nhận đất TĐC là đất cũ vừa bị cưỡng chế của gia đình kia.

Trong khi bác bỏ những khiếu nại chính đáng, khó khăn trong việc giải quyết đất TĐC cho họ, UBND tỉnh Khánh Hòa lại đồng ý về chủ trương giao 1.200 m2 đất CVH mới cho Cty thủy sản F17 kinh doanh đất ở.   

MỚI - NÓNG