Viện KSNDTC kháng nghị hủy án để xử lại

Viện KSNDTC kháng nghị hủy án để xử lại
TP - Vụ tranh chấp nhà đất ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) từng được Tiền phong đăng bài nêu rõ hàng loạt bất cập trong nhận định của cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Vụ tranh chấp này xảy ra giữa nguyên đơn là vợ chồng anh chị Ngô Đức Hạnh - Nguyễn Thị Thảo, và bị đơn là vợ chồng ông bà Lê Quang Nhã - Ngô Thị Miện.

Hai cấp toà đã xử cả ngôi nhà cấp 4 và thửa đất 123m2 tổ 23 phường Cao Xanh thuộc về ông Nhã bà Miện, trong khi hai người không đưa ra được chứng cứ để chứng minh quyền sở hữu và sử dụng, còn anh Hạnh chị Thảo lại chứng minh được họ xây ngôi nhà từ năm 1992 và ở ổn định, đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây cho đến khi phát sinh tranh chấp, thửa đất cũng đứng tên họ từ năm 1997 và đang trong quá trình chờ cấp sổ đỏ.

Tiền phong cũng nêu rõ, ngôi nhà là nơi cư trú duy nhất của gia đình anh Hạnh chị Thảo, trong khi anh chị và con gái đi vắng, ông Nhã bà Miện đã phá khoá, và tự lắp một ổ khoá mới khiến anh Hạnh chị Thảo không vào được nữa.

Kể từ khi nơi cư trú duy nhất bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp như vậy, anh Hạnh chị Thảo và con gái phải đi thuê chỗ ở, cuộc sống hết sức khó khăn.

Qua xem xét đơn khiếu nại của anh Hạnh chị Thảo và ý kiến của các cơ quan công luận, Viện trưởng Viện KSNDTC đã ký Quyết định Kháng nghị số 86/QĐ-KNGĐT-V5, kháng nghị bản án phúc thẩm số 01/2007/DSPT ngày 4/1/2007 của TAND tỉnh Quảng Ninh theo thủ tục giám đốc thẩm.

Văn bản này nhận định: “Quá trình giải quyết vụ án, ông Nhã bà Miện cho rằng toàn bộ diện tích đất có tranh chấp là của ông bà khai hoang, năm 1991 ông bà đã cho anh Hạnh chị Thảo mượn để làm nhà ở tạm, nhưng anh Hạnh chị Thảo trước sau không thừa nhận, ông Nhã bà Miện cũng không xuất trình được tài liệu để chứng minh quyền sử dụng đất và việc cho mượn đất.

Mặt khác, tại hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, người đại diện theo uỷ quyền của ông Nhã bà Miện cũng thừa nhận nhà cấp 4 trên đất là của anh Hạnh chị Thảo xây dựng, khi anh Hạnh chị Thảo không sử dụng nhà, gia đình đã phá khoá lấy nhà sử dụng.

Do vậy, Toà án hai cấp xác định toàn bộ diện tích đất là của ông Nhã bà Miện và bác đơn yêu cầu của anh Hạnh chị Thảo là không có căn cứ”.

Với nhận định trên, Viện trưởng Viện KSNDTC đã đề nghị cấp toà giám đốc thẩm huỷ cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của toà TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh, để xét xử sơ thẩm lại vụ án này theo thủ tục chung.

MỚI - NÓNG