Chọn ngày đẹp để phát hành “Ngồi trên vách nắng”

Chọn ngày đẹp để phát hành “Ngồi trên vách nắng”
TP- Ngày toàn con số 8 (8/8/2008) của năm nay, Nguyễn Vĩnh Tiến cho ra mắt album thứ hai mang âm hưởng dân gian đương đại với một cái tên rất thơ “Ngồi trên vách nắng”.

Anh tâm sự về một tiếp nối của “Giọt sương bay lên”.

Chọn ngày đẹp để phát hành “Ngồi trên vách nắng” ảnh 1
Bìa album Nguyễn Vĩnh Tiến

Sao lại “Ngồi trên vách nắng”, cái tên ngộ… quá!

Tiêu đề của album có lẽ được gợi ý từ: “Ngồi sườn núi… biết lấy ai làm bầu bạn?...”- một câu hát rất nổi tiếng của dân ca Phú Thọ. Tôi thấm thía nỗi cô đơn trong câu hát đó mà cảm khái đặt tên cho album vol2 của mình.

Trong album, bắt đầu từ: “Ông tôi “… đến “Chồn hoang”… người nghe sẽ cảm nhận thấy một hành trình âm u và bí hiểm của những câu chuyện từ vùng đồi núi phía Bắc.

Tôi có cảm tưởng câu chuyện bắt đầu từ dãy núi Hoàng Liên Sơn và chạy dọc theo Trường Sơn. Còn đó là những tâm sự gì, có lẽ sau khi nghe toàn bộ album, người nghe sẽ “cảm” được.

Anh có ý đồ gì khi ra album mới đúng 8 bài, ra ngày 8/8/2008?

Hồ Gươm Audio-Video đã chọn ngày đó và tôi tính nhẩm: Đó là số “phát”, có lẽ con số đẹp này cũng sẽ đem lại hiệu quả tốt đẹp cho album.

Anh đã định hình ở phong cách dân gian đương đại?

Hiện nay, thuật ngữ này được dùng tương đối rộng rãi để nhắc tới những ca khúc có khai thác chất liệu âm nhạc, chất liệu văn học và cả những nguồn “men” văn hóa Việt Nam để nói lên các vấn đề đương đại. Điều này tạo ra một sự tranh luận sôi nổi, có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người chê bai, hoặc … im lặng.

 “Ngồi trên vách nắng” chỉ duy nhất một giọng ca nữ là Anh Thơ, sẽ hát “Bóng anh hùng”, “Sông ơi đừng chảy”. “Chồn hoang”, “Ông tôi”, “Trĩu”, “Một hạt cơm nhỏ”,  “Nhớ làng” và “Ngồi trên vách nắng” là những bài hát đậm chất thơ, chất văn, một câu chuyện bằng nhạc qua “giọng kể” của Nguyễn Vĩnh Tiến.

Tôi vốn không muốn mình trở thành nô lệ của bất kỳ thể loại nào, tôi hy vọng làm chủ các thể loại hoặc sáng tạo ra các thể loại mới chứ không có chuyện ngược lại.

Việc ra đời Album vol2, người ta cảm thấy nó là một album dân gian đương đại thứ hai của tôi sau khi album vol1 Giọt sương bay lên thành công về mặt doanh số cho Hồ Gươm Audio-Video. Điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn của phong cách này.

Vì sao anh chọn Tùng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Tuấn Anh cho album?

Đó chính là ý đồ của ê-kíp sản xuất chương trình có Phan Cường và tôi. Chúng tôi muốn tạo ra một hiệu quả đặc biệt cho các ca khúc theo phong cách dân gian đương đại bằng những giọng ca thính phòng hàng đầu.

Về chất lượng âm thanh, KienQuyet studio đã có dịp được trình làng những kết quả âm thanh được xử lý với những hiệu ứng điện tử; những thiết bị âm thanh hiện đại nhất và hy vọng sẽ làm thoả mãn những đôi tai nghe nhạc khó tính.

Hiếu Thảo
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.