145 người thiệt mạng, mất tích vì mưa lũ

145 người thiệt mạng, mất tích vì mưa lũ
TPO - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư (PCLB) cho biết, báo cáo nhanh của các địa phương tính đến 6h sáng nay, 11/8 cho thấy mưa lũ đã làm tổng cộng 145 người chết, mất tích, 38 người bị thương.

>> Ghi từ tâm lũ Trấn Yên, Yên Bái
>> Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình lũ lụt tại Yên Bái

145 người thiệt mạng, mất tích vì mưa lũ ảnh 1
Cảnh hoang tàn này trước đây là nơi cư ngụ của 19 hộ dân và cánh đồng màu mỡ của bản Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai. 21 người trong bản đã chết và mất tích sau lũ dữ. Ảnh: Bùi Kỳ - TTXVN

Báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết tính đến sáng nay có tổng cộng 97 người thiệt mạng tại 9 địa phương là: Lào Cai (36 người), Yên Bái (33 người), Phú Thọ (6 người), Quảng Ninh (8 người), Hà Giang (9 người), Lạng Sơn (2 người), Bắc Kạn (1 người), Lai Châu (1 người), Thái Nguyên (1 người).

Mưa lũ cũng làm 48 người mất tích (Lào Cai 38 người, Yên Bái 5 người, Hà Giang 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lạng Sơn 2 người) và làm bị thương 38 người khác (Lào Cai 18 người, Yên Bái 15 người, Quảng Ninh 1 người, Bắc Kạn 2 người, Tuyên Quang 2 người).

Thống kê từ các địa phương cũng cho thấy mưa lũ đã làm đổ sập, trôi 307 căn nhà; làm ngập, hư hại 4.230 căn khác. Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại lên tới 8.698 ha.

Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư cũng cho biết, mưa lũ đã làm sạt mái cơ đê phía đồng tại K45+300 đê hữu Cầu, thuộc thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh; cung sạt dài 50m, đỉnh cung sạt sát mép cơ đê phía đồng, vị trí tụt sâu nhất 2,0m. Tỉnh đã chỉ đạo việc thoát nước cung sạt và đang chuẩn bị phương án, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý.

Tại Hà Nội, mưa lũ cùng làm sụt đỉnh mái kè Dương Hà, tương ứng K11+840 đê hữu Đuống, quận Long Biên; kích thước hố sụt: 2,5mx2,5m, sâu 0,7m và làm sạt mái đê phía sông, khu vực K39+900 đê tả Hồng, huyện Mê Linh; cung sạt dài khoảng 10m, đỉnh cung sạt sát mép mặt cơ đê phía sông, vị trí tụt sâu nhất 0,8m.

Tại Phú Thọ, đê cấp 4 thuộc huyện Hạ Hòa bị tràn 11 điểm, tổng chiều dài 15km. Đê bối thuộc các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê bị vở một số đoạn.

Cảnh báo lũ lên nhanh trên sông Thao và Thái Bình

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn T.Ư sáng 11/8 cũng phát đi bản tin cảnh báo về việc lũ trên sông Thao đang xuống; lũ sông Thái Bình và hạ du sông Hồng đang lên nhanh.

Mực nước lúc 7h hôm nay trên sông Thao tại Yên Bái là 33,40 m, trên báo động 3 là 1,40 m; tại Phú Thọ là 19,13 m, trên báo động 3 là 0,23 m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,82 m, trên báo động 3 là 0,02 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,85 m, trên báo động 3 là 0,05 m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 5,18 m, trên báo động 2 là 0,38 m.

Mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,04 m, dưới báo động 3 là 0,46 m; hạ du sông Hồng tại Hà Nội là 10,21 m, dưới báo động 2 là 0,29 m.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn T.Ư, lũ sông Cầu, tại Đáp Cầu; sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ đạt đỉnh vào trưa nay, trên mức trên báo động 3 khoảng 0,1m.

Chiều tối nay, hạ du sông Hồng và sông Thái Bình sẽ đạt đỉnh, tại Hà Nội, lên mức 10,6 m, trên báo động 2 là 0,1 m; tại Phả Lại lên mức 5,3 m, dưới mức báo động 3 khoảng 0,2 m. Sau đó xuống chậm.

Trước diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đã có công điện lệnh cho Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 2 vào hồi 16h ngày 10/8/2008 và Công ty thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn cửa xả đáy số 8 vào hồi 13h ngày 10/8.

Cũng theo đề nghị của tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, đã yêu cầu Tổng công ty lương thực miền Bắc xuất 10 tấn mỳ tôm để cứu đói cho nhân dân vùng lũ.

MỚI - NÓNG