Ngân Thương dính doping vì sử dụng thuốc lợi tiểu

Ngân Thương dính doping vì sử dụng thuốc lợi tiểu
Cùng với VĐV bắn súng của Hàn Quốc, Kim Jong-su, VĐV Đỗ Thị Ngân Thương của Việt Nam vừa có phản ứng dương tính với chất kích thích sáng nay (15/8) khi Ban tổ chức tiến hành kiểm tra doping.
Ngân Thương dính doping vì sử dụng thuốc lợi tiểu ảnh 1
VĐV Đỗ Thị Ngân Thương. Ảnh : TT&VH

Đỗ Thị Ngân Thương, sinh ngày 3/10/1989, là VĐV của Sở Văn hóa - Thể thao& Du lịch Hà Nội. Ngân Thương đã giành HCV tại 3 kì SEA Games liên tiếp gần đây cho thể thao VN.

Ngân Thương được tham dự Olympic 2008 nhờ suất đặc cách của Liên đoàn Thể dục thế giới vào giờ chót trong tổng số 98 suất dành cho các VĐV TDDC nữ.

Ngân Thương là người thứ 3 tại Thế vận hội lần này bị phát hiện sử dụng doping cùng với nữ VĐV đua xe đạp người TBN, Maria Isabel Moreno và xạ thủ Kim Jong-su.

Xạ thủ người Hàn Quốc phản ứng dương tính với chất Propanonol và ngay lập tức bị tước hai huy chương vừa giành được bao gồm một HCB ở nội dung súng ngắn cự li 50m và một HCĐ ở nội dung súng ngắn cự li 10m.

HCB ở của Kim sẽ được trao lại cho VĐV Tan Zongliang của Trung Quốc còn HCĐ được chuyển sang cho VĐV người Mỹ, Jason Turner.

Trong khi đó, dù bị loại ngay từ vòng loại khi đứng ở vị trí 59 trong tổng số 82 VĐV tham dự, nhưng Ngân Thương vẫn phải trải qua cuộc kiểm tra doping và mẫu xét nghiệm của nữ VĐV này bị phát hiện có chất lợi tiểu furosemide, một loại thuốc nằm trong danh mục cấm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Xạ thủ Hàn Quốc Kim Jung-su bị tước hai huy chương vì sử dụng doping.

Giáo sư Arne Ljungqvist, phụ trách y tế của IOC cho biết ông nghi ngờ xạ thủ Kim Jung-su sử dụng chất kích thích có chủ đích nhằm nâng cao thành tích thi đấu. Ông nói: "chất Propanonol bị cấm ở hai môn thi đấu bắn súng và bắn cung bởi nó có tác dụng làm tăng sự tập trung. Do đó tôi có thể nói rằng Kim sử dụng chất kích thích có chủ ý".

Còn trường hợp của Thương, GS Ljungqvist cho biết: "Tôi cho rằng vấn đề của Thương là cô ấy thiếu thông tin về các loại thuốc, loại nào có thể sử dụng, loại nào không do đó mới xảy ra sự cố đáng tiếc này".

Trưởng đoàn Thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang cho biết do Ngân Thương muốn cơ thể được nhẹ hơn, vóc người thon thả hơn trong khi thi đấu nên trước buổi tập cuối cùng "Búp bê của thể dục VN" có sử dụng thuốc lợi tiểu mà không hề hỏi ý kiến của các sỹ, cán bộ trong đoàn thể thao VN.

Chính loại thuốc Thương sử dụng (chưa rõ được mang đi từ nhà, hay mua ở Trung Quốc) đã khiến cô phải trả giá. Với quyết định của tiểu ban y tế của IOC, Ngân Thương đã không được công nhận kết quả thi đấu (đứng thứ 59 ở nội dung thi thể dục) và không được ở trong làng vận động viên trong vòng 24h kể từ khi bị phát hiện phản ứng dương tính với chất kích thích. Dự kiến chiều nay (15/8), Ngân Thương sẽ về nước.

Ông Giang bày tỏ: "Thật tiếc cho Ngân Thương vì cô là VĐV tập luyện ở Trung Quốc từ nhỏ, đã giành nhiều thành tích cho thể dục VN. Nhưng không hiểu tại sao Thương lại có suy nghĩ muốn người được thon thả hơn khi thi đấu mà phạm phải sơ suất như vậy".

Theo M.V
Thể thao&Văn hóa

MỚI - NÓNG