Michael Phelps - một Olympic, 8 HCV, 7 kỷ lục thế giới

Michael Phelps - một Olympic, 8 HCV, 7 kỷ lục thế giới
TP- Olympic Bắc Kinh 2008 có thể sẽ không phải là một kỳ Thế vận hội thành công với đoàn thể thao Mỹ khi họ có rất ít cơ hội để bám đuổi chủ nhà Trung Quốc ở vị trí thứ nhất toàn đoàn.

Tuy nhiên, với màn trình diễn chói sáng của Michael Phelps (giành 8 HCV, lập 7 kỷ lục thế giới, 1 kỷ lục Olympic), thể thao Mỹ chắc chắn đã có một đại diện trong ngôi nhà của những huyền thoại Olympic.

Hôm qua (17/8), nhà thi đấu Khối nước tại Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia tại Bắc Kinh, Trung Quốc lại chứng kiến thêm một lần đăng quang nữa của Phelps ở cự ly 4 x 100m tiếp sức hỗn hợp nhưng lần này, ngoài tài năng thiên bẩm của mình, Phelps còn phải nhờ tới sự giúp sức của các đồng đội để có thể chinh phục thành công kỷ lục giành 8 HCV tại một kỳ Thế vận hội.

Xuất trận với đội hình gồm có Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Jason Lezak và Phelps, đội tuyển bơi lội nam của Mỹ đã khởi đầu rất tốt khi Peirsol rồi Hansen đưa họ vượt lên dẫn trước sau nửa chặng đường.

Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Brenton Rickard ở nội dung bơi ếch, nhanh hơn Hansen, đã đưa đội tuyển bơi lội nam Australia bứt lên trước sự lo lắng của người Mỹ. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Phelps đã thi đấu cực tốt ở nội dung bơi bướm trước khi Lezak hoàn tất nhiệm vụ đoạn hậu bằng chiến thắng trước Eamon Sullivan.

Như vậy là đội tuyển bơi lội nam của Mỹ đã giành chiến thắng với thời gian 3:29.34 và thiết lập kỷ lục thế giới mới nhờ nhanh hơn kỷ lục cũ 1.34 giây. Phát biểu sau khi nhận chiếc HCV thứ tám, Phelps cho biết: “Nếu không có sự giúp sức của các đồng đội thì tôi không thể hoàn thành được thử thách này. Đội tuyển bơi lội nam của Mỹ năm nay có sự đoàn kết tốt nhất trong ba kỳ Thế vận hội mà tôi từng tham dự”. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.