Cà Mau: Tiêm chủng, 8 trẻ sơ sinh phải cấp cứu

Cà Mau: Tiêm chủng, 8 trẻ sơ sinh phải cấp cứu
TPO - Khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng ngày 16/8/2008 tại Bệnh viện phụ sản Cà Mau, có 8 trẻ sơ sinh có đủ điều kiện được tiêm vắc xin chống lao và viêm gan B. Khoảng 15 phút sau khi tiêm, các bác sĩ phát hiện 1 bé tím tái, suy hô hấp, nôn ọi ra sữa…
Cà Mau: Tiêm chủng, 8 trẻ sơ sinh phải cấp cứu ảnh 1

4 cháu sơ sinh bị suy hô hấp, còn nằm tại Khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Cà Mau. Ảnh : Tiến Hưng

Từ trẻ đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện và chủ động cấp cứu cho các cháu có triệu chứng tương tự. Điều dưỡng trưởng Kiều Loan cho biết, đây là sự cố hy hữu đầu tiên xảy ra tại Bệnh viên phụ sản Cà Mau, tuy nhiên việc cấp cứu rất kịp thời nên đã bảo vệ được tính mạng cho các cháu.

Sau 2 ngày cấp cứu, đến trưa nay 18/8, 4/8 trẻ sơ sinh bị suy hô hấp sau tiêm ngừa vắc xin lao và viêm gan B vẫn còn phải theo dõi đặc biệt tại Khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Cà Mau. Hầu hết các cháu đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt, chỉ đưa về giường để mẹ cho bú.

Trong 8 trẻ vừa được tiêm ngừa có 6 trẻ tiêm đủ 2 loại vắc xin (ngừa lao và viêm gan B), còn 2 trẻ tiêm vắc xin lao. Có 3 cháu bị suy hô hấp nặng phải đặt nội phế quản để dùng máy thở.

Toàn bộ phương tiện, thiết bị và cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện phụ sản Cà Mau và Khoa nhi Bệnh viện Cà Mau đã chi viện kịp thời để cấp cứu các cháu bị suy hô hấp sau tiêm chủng. Rất may, các trẻ sơ sinh suy hô hấp sau tiêm chủng này hiện đã đều qua cơn nguy kịch.

Suốt ngày 17/8, Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu dẫn đầu đoàn cán bộ Viện Pasture TP HCM, Trung tâm y tế dự phòng Cà Mau đã tìm hiểu tình hình, lấy mẫu thuốc, dụng cụ tiêm ngừa, kiểm tra kho chứa vắc xin. Được biết, các loại vắc xin tiêm chủng mở rộng sử dụng cho 8 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Cà Mau có cả nguồn gốc trong nước và nước ngoài.

Trưa ngày nay, bác sĩ Huỳnh Trung Kiên, GĐ Sở y tế Cà Mau cho biết vẫn chưa có kết luận nguyên nhân làm cho các cháu suy hô hấp, phải cấp cứu. Bác sĩ Lê Thắng, GĐ Bệnh viện phụ sản Cà Mau cho biết: “Chúng tôi phải chờ kết luận của Viện Paster TP HCM, cơ quan y tế dự phòng Cà Mau. Trước mắt, chúng tôi chỉ chẩn đoán là “trẻ sơ sinh suy hô hấp sau tiêm vắc xin ngừa lao và viêm ga B”.

Hiện tại, 8 cháu trẻ bị tím tái, suy hô hấp vẫn được theo dõi chu đáo, ân cần tại Khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Cà Mau. Người nhà của các bé rất lo lắng và tuân thủ sự chỉ dẫn của các thầy thuốc ở đây.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.