Khi người có đạo không tôn trọng pháp luật

Khi người có đạo không tôn trọng pháp luật
TP - Bất chấp pháp luật và không tôn trọng kết luận của UBND thành phố Hà Nội, nhiều giáo dân xứ Thái Hà (Hà Nội) đã phá tường rào, chiếm đất dựng tượng trái phép ở 178 Nguyễn Lương Bằng.
Khi người có đạo không tôn trọng pháp luật ảnh 1

Giáo dân đang phá tường rào của Cty may Chiến Thắng. Ảnh: Chuacuuthe.com.

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có văn bản chính thức trả lời khiếu nại của Nhà thờ Thái Hà về việc đòi quyền sử dụng đất tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, trong đó nói rõ đòi hỏi này không có cơ sở để giải quyết theo pháp luật hiện hành nhưng Linh mục chính xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng, Ban hành giáo và nhiều giáo dân giáo xứ Thái Hà đã không tôn trọng kết luận của UBND thành phố.

“Chiến dịch đánh lấn”

Khu đất ở số 178 Nguyễn Lương Bằng (thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa) do các đơn vị  Cty May Chiến Thắng, Bệnh viện Đống Đa, Cty Vật tư vận tải Xi măng và Cty Điện lực Hà Nội quản lý, vốn có nguồn gốc tôn giáo (giáo xứ Thái Hà), nhưng đã được Linh mục chính xứ bàn giao cho Nhà nước quản lý trong thời kỳ thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa từ đầu những năm 60 thế kỷ trước.

Gần đây, các linh mục Nhà thờ Thái Hà và một số giáo dân có đơn khiếu nại đòi lại đất khu vực này. Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có văn bản chính thức trả lời khiếu nại của Nhà thờ Thái Hà về việc đòi quyền sử dụng đất tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng, trong đó nói rõ đòi hỏi này không có cơ sở để giải quyết theo pháp luật hiện hành nhưng Linh mục chính xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng, Ban hành giáo và nhiều giáo dân giáo xứ Thái Hà đã không tôn trọng kết luận của UBND thành phố.

Trong 4 ngày cuối tuần trước, giáo xứ Thái Hà đã huy động giáo dân, tổ chức nhiều hoạt động gây sức ép với chính quyền đòi được giao lại các diện tích nhà, đất tại khu vực nêu trên. Một loạt hành vi vi phạm pháp luật đã liên tiếp xảy ra.

Bắt đầu là từ 2 - 3 giờ sáng 14/8/2008, giáo xứ cho người vượt qua hàng rào, đặt 1 tượng cao hơn 1 mét, bát hương, lọ hoa trên bể nước trong khu đất của Cty may Chiến Thắng. Sau khi đặt xong bức tượng, giáo xứ cắt cử vài chục giáo dân túc trực suốt đêm, rồi làm lễ cầu nguyện liên tục ở phía ngoài hàng rào từ sáng cho đến tối cùng ngày.

Đến chiều 15/8, với gần 300 giáo dân trong đó có 2 linh mục từ nơi khác đến cùng cầu nguyện, sau đó lợi dụng số đông giáo dân để nhanh chóng phá tường rào của Cty may Chiến Thắng, đặt dựng thêm tượng, thánh giá vào trong khuôn viên...

Người ta đã huy động cả những giáo dân từ các tỉnh khác tham gia vào “chiến dịch”. Vài người trong số họ cho biết là được bề trên yêu cầu thay phiên nhau đến để làm nhiệm vụ mà Nhà thờ phân công!

Chiều 17/8, sau khi kéo rất đông giáo dân (trong đó có nhiều em thiếu nhi) đến hành lễ tại phần đất vừa lấn chiếm được trong khuôn viên Cty may Chiến Thắng, một linh mục đã dẫn theo nhiều giáo dân, đi vẩy nước Thánh đánh dấu lên khắp các khu nhà xưởng, đất của Cty này, thậm chí họ còn vẩy nước vào tường rào của một số hộ dân liền kề để đánh dấu phần đất mà họ cho là của Nhà thờ!

Đến thời điểm hiện tại, cả khuôn viên khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng do Cty may Chiến Thắng quản lý đã được Nhà thờ Thái Hà cho các giáo dân (hầu hết là phụ nữ) cắt cỏ, dọn dẹp khá sạch sẽ, để trong những ngày tới tiếp tục chuyển tượng, thánh giá, tranh thờ vào đó để thực hiện ý đồ xí chỗ kiểu “đâu đã có các tượng, ảnh, ban thờ để hành lễ, đó sẽ được coi là đất của Nhà thờ”!?

Bất hợp tác với chính quyền

Chiều 14/8/2008, Tổ công tác của UBND phường Quang Trung vào làm việc với Nhà thờ Thái Hà, yêu cầu phía Nhà thờ chấm dứt ngay các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trong khuôn viên đất Cty may Chiến Thắng đang quản lý, dù có các linh mục ở nhà, nhưng không ai ra tiếp Tổ công tác.

Không những thế, sau đó, Nhà thờ đã huy động hàng chục giáo dân đến gây sự với Tổ công tác, có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa và đuổi các cán bộ ra khỏi Nhà thờ.

Đầu buổi chiều 15/8/2008, giáo xứ Thái Hà huy động hàng trăm giáo dân  đẩy đổ 8 mét tường rào của Cty May Chiến Thắng, lát gỗ tạo lối đi và đưa thêm 2 bức tượng Đức mẹ và 1 cây Thánh giá cao  6 mét vào dựng trong khuôn viên đất của Cty may Chiến Thắng. Nhiều thanh niên, giáo dân được giáo xứ huy động túc trực sẵn sàng cản trở các lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

UBND quận Đống Đa cũng đã liên tiếp có 3 văn bản gửi tới các linh mục giáo xứ Thái Hà về việc vi phạm pháp luật nêu trên (trong các ngày 15, 16 và 18/8), song các linh mục và giáo xứ tỏ ra bất hợp tác.

Linh mục chính xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng còn phúc đáp bằng văn bản tới Chủ tịch UBND quận Đống Đa rằng “việc giải tán số giáo dân đang hiện diện trên khu đất là không thể làm được…”. 

Những hành động này đó thể hiện Linh mục chính xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng, Ban hành giáo đã không tôn trọng chính quyền địa phương, tìm mọi cách từ chối, né tránh tiếp xúc với chính quyền để theo đuổi những ý đồ, “kịch bản” lấn chiếm đất đã định trước!

Công luận đang đặt câu hỏi: Việc thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật, thiếu tôn trọng chính quyền của Linh mục chính xứ và giáo xứ Thái Hà, liệu có đúng với những lời răn Phúc âm của  Đức Chúa?

Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và kết luận liên ngành ngày 3/5/2007, theo Luật Đất đai năm 2003 và NĐ 181 của Chính phủ  (về thi hành Luật Đất đai), căn cứ vào Điều 1 Nghị quyết số 23 (ngày 26/11/2003) của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý và chính sách cải  tạo  nhà  XHCN trước ngày 1/7/1991 thì: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991”.

Việc Linh mục Trịnh Ngọc Hiên (Linh mục trước đây của Giáo xứ Thái Hà), có đơn xin được giao lại khu đất do Cty may Chiến Thắng đang quản lý sử dụng là không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Và như thế, việc các giáo dân đang tự ý đập phá tường rào, dựng lều lán, tụ tập đông người để đòi đất tại Cty may Chiến Thắng là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG