Hà Nội chuẩn bị xây mới chợ Hàng Da

Hà Nội chuẩn bị xây mới chợ Hàng Da
Ông Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - cho biết: Chợ sẽ được xây mới khang trang hiện đại, toà nhà cao 4 tầng và 1 tầng ngầm trên diện tích cũ tại khu phố cổ Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư cho công trình chợ Hàng Da mới trên 70 tỷ đồng.

Chợ Hàng Da là một trong những chợ lớn ở Hà Nội với diện tích mặt bằng trên 3.000 m2, có gần 1.000 hộ kinh doanh. Trong thời gian xây dựng chợ mới, các hộ kinh doanh sẽ được di chuyển tới chợ tạm phố Phùng Hưng.

Theo ông Khôi, tại Hà Nội đã có nhiều nơi xây dựng chợ mới song không có người đến kinh doanh, dẫn đến chợ xây bị ế ẩm. Do vậy, khi lập dự án chợ Hàng Da đã tính hết phương án đầu tư, hiệu quả thế nào, để được các cấp các ngành phê duyệt.

Công trình hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định, sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối quý 3 nếu được thành phố phê duyệt.

Ngoài chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm cũng đang lập dự án xây dựng mới chợ Cửa Nam, chợ 19-12 và tổ chức giải toả các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trên phố Thanh Hà, Tức Mạc, 55 Hai Bà Trưng, Nguyễn Khắc Cần, Lê Phụng Hiểu, Trương Hán Siêu...

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.