Đan Trường làm liveshow lần cuối

Đan Trường làm liveshow lần cuối
TPO - Đúng vào sinh nhật Đan Trường, 29/11, liveshow được xem là cuối cùng của ca sĩ điển trai này với kinh phí 1,6 tỉ đồng sẽ diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 TP.HCM với tên gọi Thập đại mỹ nhân.

Vốn là một trong những ca sĩ năng động, được một công ty tổ chức biểu diễn như HT Production "o bế", chăm sóc cẩn thận, cứ hai năm lại tổ chức một liveshow, chính vì thế "Thập đại mỹ nhân" được tuyên bố là cuối cùng này của Đan Trường được rất nhiều khán giả quan tâm.

TPO đã có cuộc trò chuyện nhanh với ông bầu Hoàng Tuấn về những thắc mắc của khán giả.

Chào anh, Thập đại mỹ nhân sẽ là liveshow cuối cùng của ca sĩ Đan Trường?

Chính xác thì đây là liveshow cuối cùng mà HT.Production tổ chức cho Đan Trường.

Ông bầu Hoàng Tuấn đã bắt đầu "run tay"?

Như bạn biết đấy, chi phí để làm một liveshow vô cùng tốn kém. Mà làm cái gì tôi cũng cầu toàn, đã làm là phải cao cấp. Với một ca sĩ đã tạo dựng được hình ảnh như Đan Trường thì không thể làm cẩu thả được. Như thế thì bắt buộc phải đầu tư nguồn kinh phí rất lớn.

Ví dụ như liveshow tới đây, riêng tiết mục mở màn đã có kinh phí 150 triệu đồng rồi. "Thập đại mỹ nhân" không chỉ hoành tráng về mặt thiết kế, dàn dựng sân khấu mà cả về lực lượng khách mời. Chương trình quy tụ gần đủ những gương mặt ca sĩ nữ đang được yêu thích hiện nay.

Đan Trường làm liveshow lần cuối ảnh 1

Ông bầu Hoàng Tuấn (trái) và ca sĩ Đan Trường

Đã làm 6 liveshow cho Đan Trường rồi, bây giờ anh mới thấy khó khăn?

Không, liveshow là một điều mà ca sĩ và ông bầu nào cũng muốn hướng tới. Nhưng trước đây, khi làm liveshow chi phí thấp hơn rất nhiều. Thậm chí, có nhiều ca sĩ tổ chức bị lỗ, nhưng tôi luôn cố gắng để hòa hoặc lãi. Đó là cả một nỗ lực không nhỏ.

Nhưng bây giờ, chi phí thì lớn, đĩa lậu lại nhiều, nên để thu hồi vốn đã là điều không tưởng. Các thương hiệu muốn tài trợ cũng rụt rè hơn trước. Đó là tất yếu của xu hướng chung thôi. Cả xã hội đều thế, đâu chỉ riêng Đan Trường.

Nhưng Liveshow của mỗi ca sĩ là một bước ngoặt hoặc đánh dấu một điểm nào đó trong sự nghiệp của họ. Phải chăng Đan Trường đã không còn đủ độ "nóng" để kéo khán giả lại xem mình?

Đan Trường đi hát mười mấy năm rồi, tên của Trường vẫn để bán vé, vậy cớ gì nói là hết nóng?

Chứ không phải vì HT Production đã tìm thấy một gương mặt mới để đào tạo?

Tôi khẳng định chắc chắn là không. Không phải cực đoan, nhưng tôi đã không thể tìm thấy một gương mặt nào thực sự "chắc thắng". Tôi tự tin rằng HT Production vẫn là niềm mơ ước của nhiều ca sĩ trẻ, nhưng với họ, thì chúng tôi lại không thấy điều đó.

Cảm ơn anh.

Ông bầu Hoàng Tuấn bật mí, mặc dù live show là một cách để làm nóng hình ảnh ca sĩ, tuy nhiên, ngay cả khi không làm live show nữa, HT Production đã chuẩn bị những kế hoạch khác để tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của Đan Trường!

Ngọc Đinh

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.