Vụ 178 Nguyễn Lương Bằng: Một đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Vụ 178 Nguyễn Lương Bằng: Một đối tượng bị truy nã ra đầu thú
Ngày 24/9, Ngô Thị Dung - một đối tượng liên quan đến vụ án hình sự ở số 178 Nguyễn Lương Bằng (Q.Đống Đa, Hà Nội) bị truy nã đã ra đầu thú tại cơ quan Công an Q.Đống Đa.

>> Công bố tài liệu, hình ảnh vụ đập phá tại 178 Nguyễn Lương Bằng
>> Hà Nội: Khởi tố vụ đập phá, gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng

Ngô Thị Dung (SN 1954, trú tại P306, C3 tập thể Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội), bị cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa ra lệnh khởi tố bị can ngày 28/8/2008 về hành vi hủy hoại tài sản.

Dung đã cùng một số đối tượng khác đập phá tường rào của Công ty CP may Chiến Thắng (178 Nguyễn Lương Bằng) ngày 15.8.2008.

Sau đó, Dung đã cùng nhiều giáo dân khác vào trong khuôn viên của công ty này để cầu nguyện trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của công ty và cuộc sống của người dân trong khu vực. Sau khi bị khởi tố bị can, Dung bỏ trốn nên công an ra lệnh truy nã.

Cũng liên quan đến vụ án này, Công an Q.Đống Đa đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đắc Hùng (thôn Đầm, xã Tân Hòa, H.Quốc Oai, Hà Nội). Hùng bị khởi tố ngày 9/9/2008, nhưng đã bỏ trốn.

Theo L.Quang
Thanh Niên

MỚI - NÓNG