Hà Nội: Vô tư cắt điện theo 'lệnh khoán'

Hà Nội: Vô tư cắt điện theo 'lệnh khoán'
TP - Mặc dù đang mùa mưa lũ, không nắng nóng gay gắt nhưng nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội đang phải chịu cảnh mất điện liên tục. Đường phố ban đêm tối om, các nút giao thông bị ùn tắc.
Hà Nội: Vô tư cắt điện theo 'lệnh khoán' ảnh 1

Giao thông ùn tắc vì đèn tín hiệu không hoạt động. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong những ngày qua, nhiều khu vực của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng mất điện. Thời gian mất điện nhiều nhất, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

Đặc biệt trong ngày 23/9 vừa qua, hầu hết các quận nội thành như: Đống Đa; Hai Bà Trưng; Thanh Xuân..., rất nhiều khu vực đã phải chịu cảnh mất điện.

Điều đáng nói, ngay cả các khu vực, các nút giao thông mặc dù được ngành điện cam kết ưu tiên cấp điện nhưng những ngày này cũng bị cắt điện.

Riêng ngày 23/9, vào thời gian từ 16 giờ đến 19giờ hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao thông trên địa bàn TP đều trong tình trạng tê liệt vì mất điện. Nhiều khu vực đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ở nhiều khu dân cư, nhiều người dân bức xúc là tình trạng mất điện nhưng không được báo trước.

Trên website chính thức của Cty Điện lực Hà Nội (www.hanoipc.evn.com.vn) chi chít tên khu vực bị cắt điện. Hầu hết các quận đều phải chung cảnh mất điện để điều tiết trong các giờ cao điểm.

Không chỉ khu vực dân cư, các đơn vị sản xuất cũng “lao đao” vì bị cắt điện liên tục. Theo Cty Kinh doanh nước sạch (KDNS) Hà Nội, sự cố mất điện gây ảnh hưởng tới việc cấp nước sạch tại nhiều khu vực nội thành.

Theo thống kê của đơn vị này, chỉ từ 29/8 đến 21/9 đã mất điện 60 lần với tổng thời gian 110 giờ 10 phút. Trong đó có 18 lần mất điện đột xuất không thông báo trước hoặc thông báo sai giờ so với lịch. Điều đáng nói, theo Cty KDNS đơn vị đã đề nghị ngành điện không cắt điện các nhà máy nước nhưng không có kết quả.

Do đó, Cty KDNS phải kiến nghị TP chỉ đạo ngành điện có biện pháp ưu tiên cấp điện cho các nhà máy nước để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Phía ngành cấp nước cũng đề nghị ngành điện trong trường hợp phải tiết giảm điện thì không cắt điện các trạm bơm cấp II của nhà máy nước;

Không cắt điện để sửa chữa trong một ngày đối với đồng thời từ hai nhà máy nước trở lên. Nếu phải cắt điện bất khả kháng tại các nhà máy, trạm bơm thì thông báo cho đơn vị trước ít nhất ba ngày để chủ động điều hành sản xuất, cấp nước và thông báo mất nước, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Trao đổi với Tiền phong, lãnh đạo Cty điện lực Hà Nội cho biết việc cắt điện ở nhiều khu vực trong những ngày qua là nhằm điều tiết, thực hiện “lệnh khoán” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo lãnh đạo Cty điện lực Hà Nội, riêng trong ngày 23/9 vừa qua đơn vị đã phải cắt giảm lượng điện lớn nhất từ đầu năm đến nay.

“Trong thời điểm cao độ mỗi ngày các phụ tải phải giảm khoảng 144MW tránh tình trạng rã lưới, nhưng riêng trong ngày 23/9 vừa rồi, chúng tôi đã phải cắt giảm đến 230MW điện. Đây là lần cắt giảm lớn nhất từ đầu năm đến nay” - một vị cán bộ cho biết.

Trả lời câu hỏi vì sao nhiều khu vực bị cắt điện không được thông báo trước, ngay cả các khu vực ưu tiên, các nút giao thông cũng bị cắt điện đột xuất, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó phòng Thi đua - Tuyên truyền - Điện lực Hà Nội nói:

“Việc cắt điện vào thời điểm này là không thể tránh khỏi, Cty thực hiện việc cắt giảm theo lệnh của tập đoàn. Vì thiếu điện phải cắt điện đột xuất nên chúng tôi chỉ có thể thông báo cho các khách hàng lớn thôi chứ không thể đúng như lịch thông báo được. Còn các nút giao thông mất điện là do phải cắt điện ở các trục chính, hơn nữa một số nút đèn giao thông hiện vẫn tồn tại tình trạng ăn theo nhánh điện nhỏ, nên khi cắt điện khiến nhiều nút giao thông cũng bị ảnh hưởng”.

Cũng theo lý giải của Cty điện lực Hà Nội, hiện nay nhu cầu phụ tải của Hà Nội tăng trưởng mạnh, trong khi đó nguồn điện chưa đáp ứng kịp, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong năm 2008, Hà Nội phải thực hiện “lệnh khoán” chỉ tiêu tiết kiệm 58 triệu kwh điện thương phẩm. Do đó, việc cắt điện ở nhiều khu vực là không tránh khỏi (?!).

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG