Ngân hàng châu Âu Fortis phải bán tài sản

Ngân hàng châu Âu Fortis phải bán tài sản
TPO - Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng ba nước Hà Lan, Bỉ và Luxembourg quyết định cứu Fortis tránh bị phá sản với điều kiện ngân hàng đa quốc gia và bảo hiểm châu Âu này phải bán cổ phần tại ABN Amro.
Ngân hàng châu Âu Fortis phải bán tài sản ảnh 1

Fortis sẽ phải bán cổ phần tại ngân hàng Hà Lan ABN Amro. Ảnh: BBC 

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngân hàng Trung ương châu Âu với ba nước Hà Lan, Bỉ và Luxembourg diễn ra sáng nay.

Các bộ trưởng tài chính của ba quốc gia đã đồng ý "rót" 11,2 tỷ euro vào Fortis giúp tập đoàn này tránh bị sụp đổ như một số thể chế tài chính tại Mỹ.

Theo Thủ tướng Bỉ Yves Leterme, sự giải cứu này sẽ giúp Fortis không bị phá sản do giá cổ phiếu đã tụt giảm thê thảm trong mấy ngày gần đây.

Ông Leterme cho biết thêm: "Chúng tôi đã thể hiện trách nhiệm của mình, chúng tôi không bỏ rơi người tiết kiệm".

Tuy nhiên dưới thỏa thuận, Fortis sẽ phải bán cổ phần tại ngân hàng Hà Lan ABN Amro. Song chính phủ Hà Lan đã không nêu danh tính bất cứ người mua nào.

Theo thỏa thuận, Bỉ sẽ chi 4,7 tỷ euro, Hà Lan chi 4 tỷ euro và Luxembourg chi 2,5 tỷ euro để cứu Fortis.

Tháng trước, Fortis thông báo lợi nhuận sáu tháng đầu năm 2008 giảm 41% xuống so với một năm trước, còn 1,6 tỷ euro.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG