Phát hiện thêm 8 bộ chiêng Tha của người Brâu

Phát hiện thêm 8 bộ chiêng Tha của người Brâu
TP - Ông Võ Đông, quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Hồi cho biết: Địa phương này đã xác định thêm 8 hộ dân người Brâu đang lưu giữ 8 bộ chiêng Tha (mỗi bộ gồm 2 chiếc).
Phát hiện thêm 8 bộ chiêng Tha của người Brâu ảnh 1
Người Brâu đánh chiêng Tha

Như vậy, hiện người dân tộc Brâu ở làng Đak Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi còn lưu giữ ít nhất 10 bộ chiêng Tha quý hiếm.

Theo ông Đông, 8 bộ chiêng Tha không xác định được niên đại nhưng được người Brâu cất giấu dưới rẫy đã nhiều năm nay. Họ chỉ đào lên mỗi khi trong làng có nghi lễ quan trọng của cộng đồng.

Hiện tại cả 8 bộ chiêng này đang giấu trong rừng sâu, khu vực sản xuất của người Brâu. Như vậy, đến nay dân tộc Brâu có tất cả 10 bộ chiêng Tha quý hiếm của các hộ: Thao La, Thao Lợi, Thao Ớp, Thao Pôm, Thao Sấp, Thao Kháy, Thao Ưng, Năng Y Cốc, Thao Dêu và Thao Đa.

Mỗi cặp chiêng Tha được xem là báu vật của người Brâu và có giá trị bằng 30 con trâu (khoảng từ 50 – 100 triệu đồng). Mỗi lần muốn đánh chiêng Tha phải mổ trâu, bò, gà và thực hiện các nghi thức tế lễ hoặc đánh chiêng khi có nghi lễ quan trọng của làng.

Hiện Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đang xây dựng kế hoạch phối hợp với 10 hộ dân để bảo tồn gìn giữ 10 bộ chiêng này. Trước mắt, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đang vận động, tuyên truyền người dân Brâu gìn giữ và không nên bán chiêng cho người khác. 

MỚI - NÓNG