Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất

Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất
TP- Tối 4/10, khán giả đến Nhà A2, sườn của tòa nhà chính Cung văn hóa Hữu nghị phải trình ra chiếc vé vào cửa gọi là vé lên tàu, ghi điểm đến là ga Hàng Cỏ, ga Montparnasse - Paris, ga Tokyo, Milan-Ý...

“Hành khách” ăn vận “lộng lẫy” bởi được khuyến cáo không trang phục dạ hội không được “lên tàu”.

Lắm trò

Đẹp Fashion Show  (ĐFS)- chương trình thời trang hàng niên của tạp chí Đẹp lần thứ 7 này có tên “Chuyển động cùng phong cách”, lấy bối cảnh sân ga tức điểm đến, điểm gặp gỡ, chia ly, giao lưu văn hóa và các ý tưởng nghệ thuật độc đáo, cùng bến đỗ là những thành phố của thời trang và nghệ thuật: Hà Nội, Paris, Tokyo, Milan.

Trước giờ khai màn, ý tưởng này có vẻ vẫn khó hình dung. Thì đây, vừa bước vào không gian mờ tỏ của ĐFS, đón khách là những người mẫu nam tươi cười (có cả gương mặt “ngoại”) trong đồng phục màu xám của những nhân viên đường sắt.

7 chiếc đèn đường chạy dọc hắt ánh sáng lên “những bóng hình trên sân ga”: chú bé đánh giày, bán báo, gánh quà đêm, hành khách đợi tàu... Khi những bóng hình này “biến mất” cũng là lúc chuyển cảnh- đến màn trình diễn sôi động của các người mẫu.

4 bộ sưu tập đầy đặn của Mai Lâm, Lê Hà, Đỗ Mạnh Cường, Võ Phan Huy trải ra suốt hành trình Hà Nội, Paris, Tokyo, Milan qua diễn xuất của: Xuân Lan, Kim Minh, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Bình Minh, Hoàng Anh, Doãn Tuấn... Cách trình diễn gần gũi trong bối cảnh nhà ga, phảng phất chất xi-nê, khác với sàn catwalk mọi ngày.

Bộ sưu tập của Mai Lâm mang tên “Tín đồ” thể hiện nỗi niềm của người trở về sau bao năm chị xa cách quê hương- hơi “bụi”, vừa hiện đại vừa truyền thống với rất nhiều phụ kiện giày, mũ, vòng tay... Mang đến hơi thở của thành phố Paris chính là bộ sưu tập “Sự trở về” của Lê Hà (Thạc sĩ, Đại học quốc gia Công nghiệp Dệt may Mulhouse, Pháp) người từng đoạt giải Nhà thiết kế của năm (2006) cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix.

Người thì diễn với túi xách tròn “đại tướng”, người với va li kéo (nhà ga mà), người với thú nhồi bông... Như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường lại lấy cảm hứng từ phong cách Harajuku của giới trẻ Nhật Bản yêu thích tự do và nổi loạn, ra đường với phục trang và mái tóc như “bảng quang phổ”, gấu bông trên đầu, chuột túi trên vai...

Khép lại chương trình là một Milan với những bức tranh Phục Hưng trên màn hình chính làm phông, và tiếng hát Opera cùng những bộ váy, áo cưới mà nhà thiết kế Võ Phan Huy tự nhận là “không giống ai và không theo một concept nào”.

Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 1
Một phần bối cảnh của đêm ĐFS7  Ảnh: Hồng Vĩnh

Trước đó, ở một không gian khác, khán giả được chiêm ngưỡng 5 chiếc Vespa LX trang trí cầu kì. Nghệ thuật nhất có lẽ là chiếc màu đỏ của Thành Chương: Những bức vẽ nhã nhặn trên cốp xe, thành xe, đuôi xe- nơi thì là chân dung Thành Chương tự họa, nơi vẽ đám trẻ trâu, tình yêu đôi lứa...

Những chiếc xe này, sau đó được “bê” sang khu nhà bên cạnh, cùng với những tranh ảnh khác của Thành Chương, Lê Thiết Cương, Nguyễn Việt Thanh, Hải Thanh trong một triển lãm tên là “Chuyển động” để cuối giờ (22giờ) khán giả thưởng thức với tiệc cocktail. 

5 chiếc Vespa cũng được bán đấu giá trên mạng chợ điện tử eBay (chodientu.vn/vespa) và website chính thức của ĐFS (www.depfashion.com) để gây quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ thiết kế từ 4 đến 31/10/2008.

Hội họa, nhiếp ảnh, thời trang, điện ảnh cùng bày ra trong một đêm diễn, với ánh sáng, âm thanh, trang trí ấn tượng- điều mà không ai nghĩ có thể thực hiện được ở một nơi vốn như “ga xép” của Cung Hữu nghị (Cung này hiện chẳng khác nào một công trường đất đá ngổn ngang). ĐFS 7 náo nhiệt, lạ, xứng đáng là sự kiện văn hóa tháng 10 này.

Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 2
Siêu mẫu Bình Minh

“Không mới không làm”

Ông Lê Quốc Vinh, giám đốc Cty LêMedia sở hữu tạp chí Đẹp từng tuyên bố như vậy về việc sản xuất các chương trình ĐFS.

Sự chuyên nghiệp, tìm tòi cái mới qua 6 kỳ là có, song không phải khi nào cũng dễ tiếp nhận. Chẳng hạn chọn không gian của hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia để thể hiện (một ĐFS cách nay vài năm) là một ý tưởng táo bạo nhưng sự xa cách, luễnh loãng của không gian này đã gây khó cho khán giả cảm thụ. Hoặc trong “Ác mộng của người thợ may”- tên gọi của một ĐFS khác, việc “kịch hóa” một show diễn thời trang để nó nghiêng về vở diễn mà giảm tính ứng dụng của trang phục, khiến vừa kén khán giả vừa có gì đó đánh đố họ.

Cũng có người nhận xét ĐFS qua các kì luôn chuyên nghiệp, đầu tư kỹ, nhưng yếu tố quan trọng là thời trang lại ít và chưa mạnh, vì thế “nên gọi là Đẹp Show thì rộng và hợp với chương trình hơn”. Ở lần thứ 7 này, lượng áo quần, túi xách, mũ... tung ra có thể nói là “ngợp”, có khi còn hơi no nê quá. Và mặc dù mang cảm hứng có khi từ những miền đất ngoài Việt Nam, song không ít số bộ trong đó có gợi ý tốt cho khán giả.

Chất điện ảnh trong một show diễn thời trang, tưởng như phi lý, hóa ra lại làm cho cuộc trình diễn trở nên thân thuộc với khán giả, đồng thời tạo vẻ sinh động cho người mẫu...

Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 3
"Tín đồ" của Mai Lâm
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 4
Siêu mẫu Thanh Hằng - trong bộ sưu tập Sự trở về của Lê Hà
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 5
"Nạn nhân của thời trang" Harajuku
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 6
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 7
Trình diễn thời trang trong bối cảnh mưa
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 8
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 9
Siêu mẫu Hạ Vy trong bộ sưu tập Nạn nhân của Thời trang
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 10
Anna trong bộ trang phục Bức họa Phong Lan
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 11
Trình diễn trong bối cảnh bảo tàng Louvre - Paris
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 12
"Trở về" của Lê Hà
Đẹp Fashion Show 7 thành công nhất ảnh 13
"Nạn nhân của Thời trang"
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".