Đi ăn ốc, 1 SV Học viện Ngân hàng bị đâm chết

Đi ăn ốc, 1 SV Học viện Ngân hàng bị đâm chết
22h ngày 3/10, tại quán ốc luộc ở kiốt đầu B19 tập thể Kim Liên, có hai nhóm thanh niên vào ăn ốc. Do mâu thuẫn nên giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát.

Hậu quả, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, quê ở thị trấn Bần, Hưng Yên), đang là SV năm thứ tư Học viện Ngân hàng, bị đâm trọng thương.

Anh Trường lập tức đã được đi cấp cứu tại BV Bạch Mai, nhưng do vết thương quá nặng nên đến 6h ngày 4/10 đã tử vong. CA quận Đống Đa đã tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Theo H.P
Lao động

MỚI - NÓNG