CK Mỹ tiếp tục giảm, CP tài chính thấp nhất trong thập kỷ qua

CK Mỹ tiếp tục giảm, CP tài chính thấp nhất trong thập kỷ qua
TPO - Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm phiên thứ năm liên tiếp, Dow Jones mất điểm lớn nhất trong năm ngày qua. Còn cổ phiếu ngành tài chính giảm mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua.
CK Mỹ tiếp tục giảm, CP tài chính thấp nhất trong thập kỷ qua ảnh 1
Các nhà giao dịch chỉ biết các chỉ số rớt điểm mà không thể ngăn cản. Ảnh: AP

Chỉ số Dow Jones giảm 508,39 điểm tức 5,11% đóng cửa ở mức 9.447,11 điểm. Hôm đầu tuần, Dow Jones mất 370 điểm đóng cửa ở mức 9,955,50 điểm.

Theo đánh giá của Reuters, các cổ phiếu blue-chip mất hơn 1.400 điểm sau 5 phiên giao dịch gần đây tức mất gần 13% giá trị. Còn toàn bộ thị trường mất hơn 30% giá trị so với một năm trước.

Cổ phiếu của lĩnh vực ngân hàng vẫn đổ dốc không phanh do lo ngại cuộc khủng hoảng tín dụng đang lan rộng ra toàn cầu. Chỉ số phụ S&P của mảng tài chính giảm điểm xuống mức thấp nhất trong hơn thập kỷ qua.

Còn Standard & Poor's 500 giảm 60,66 điểm tức 5,74% xuống còn 996,23 điểm, lần đầu tiên xuống dưới mức 1.000 điểm trong 5 năm qua. Đây cũng đợt mất điểm lớn nhất của S&P 500 kể từ năm 1987.

Đáng chú ý, cổ phiếu của Bank of America mất 26,2% giá trị đóng cửa ở mức 23,77 USD/cổ phiếu sau khi thông báo sẽ cắt giảm cổ tức và tăng vốn 10 tỷ USD bằng các bán các cổ phiếu công ty.

Chỉ số Nasdaq giảm 108,08 điểm tức 5,80% đóng cửa ở mức 1.754,88 điểm.

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG