Khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010
Từ tháng 7 đến nay, ông Hoàng Kiều - TGĐ Tập đoàn RASS - đã nhiều lần trở lại Nha Trang khảo sát địa điểm và triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 ảnh 1
Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm trong lần đến HN hồi tháng 7/2008 cùng ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley

Những công việc này được ông Hoàng Kiều thực hiện ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) với bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World.

Cùng với việc bỏ ra 10 triệu USD ban đầu để giành quyền đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, Tập đoàn RAAS sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình tổ chức cuộc thi này theo yêu cầu của Miss World.

Đến nay, đơn vị đăng cai đã hoàn tất hồ sơ xin phép thành lập Cty Hoàng Kiều làm nhiệm vụ tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại VN; đồng thời quy hoạch chi tiết dự án xây dựng "Khu resort & spar ngàn sao dưới nước" rộng 569ha tại Đầm Bấy - một vị trí đẹp trên bán đảo Hòn Tre, gần Khu du lịch giải trí Vinpearl.

Ông Lê Xuân Thân - PCT UBND tỉnh Khánh Hoà - cho biết, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị đăng cai sớm chủ động các bước chuẩn bị.

Đầu tháng 10, ông Hoàng Kiều đã báo cáo trước thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà và lãnh đạo các ban, ngành chức năng về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và thông tin, tuyên truyền...

Ông Lê Xuân Thân nói: "Trong cuộc thi HHHV 2008, với tư cách chủ nhà đăng cai, chúng tôi chỉ có hơn 5 tháng chạy đua với thời gian nên khá túng túng, bị động... Đối với cuộc thi HHTG 2010, Khánh Hoà có 2 năm để chuẩn bị.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa quyết định thành lập 5 tiểu ban phụ trách công tác nội dung, hậu cần, truyền thông tuyên truyền, đối ngoại, lễ tân; riêng khâu tuyên truyền quảng bá đã và đang được quan tâm chỉ đạo ngay từ bây giờ".

Hiện tại, UBND tỉnh Khánh Hoà đang xem xét toàn bộ dự án đầu tư xây dựng "Khu resort & spar ngàn sao dưới nước".

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ xây dựng tại Đầm Bấy một khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao trên tổng diện tích 395ha mặt đất và 174ha mặt nước biển; bao gồm 195 biệt thự thể hiện bản sắc văn hoá và kiến trúc độc đáo của 195 quốc gia, 1 khách sạn lớn ẩn mình dưới đại dương, 12 bãi tắm riêng biệt, 20 nhà hàng nổi với sức chứa 1.000 thực khách, 1 sân khấu lớn với sức chứa không dưới 8.000 người.

"Khu resort & spar ngàn sao dưới nước" ở vị trí cách đất liền khoảng 25 phút, nếu đi tàu cao tốc; hiện chưa có tuyến giao thông nối Đầm Bấy với trung tâm thành phố, vì vậy chủ đầu tư đang xin phép địa phương thi công xây dựng cầu cảng đón khách phía Nha Trang.

Xác định sẽ bỏ ra một khoản tiền rất lớn để hoàn thành đúng cam kết với Tổ chức Miss World và đảm bảo trách nhiệm trước 2 tỉ người xem cuộc thi HHTG 2010, ông Hoàng Kiều cam kết: "Dành toàn bộ số tiền lãi thu được từ việc tổ chức cuộc thi này để làm từ thiện tại VN".

Theo Bảo Chân
Lao động

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.