9 người chết vì rượu trong hai tuần

9 người chết vì rượu trong hai tuần
TP - Báo cáo chính thức của Sở Y tế TPHCM vào chiều 14/10, gửi  Bộ Y tế, Trường trực Thành ủy và UBND TPHCM cho biết, trên địa bàn TPHCM từ ngày 29/9 đến ngày 14/10 đã có 27 ca ngộ độc rượu.

Trong đó đã có 9 ca tử vong do hàm lượng độc chất methanol trong rượu quá cao, còn 18 ca ngộ độc đang được điều trị và theo dõi tại các bệnh viện của TP.

Ngay sau khi tiếp nhận hàng loạt vụ ngộ độc rượu, Sở Y tế đã chỉ đạo Thanh tra và Trung tâm Y tế dự phòng TP vào cuộc kiểm tra, lấy 21 mẫu rượu nghi ngờ, trong đó có 11 mẫu rượu có hàm lượng methanol quá cao và đã niêm phong thu hồi hàng hóa, đồng thời tiếp tục truy tìm nguồn gốc.

Trong công văn, Sở Y tế TPHCM kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế các tỉnh nhanh chóng vào cuộc vì xu hướng các ca ngộ độc rượu đang lan rộng ra các tỉnh. 

Sáng 14/10,  bác sĩ Lê Quốc Hùng- Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Văn Đầy, 42 tuổi ngụ tại Cần Giờ, TPHCM đã qua cơn nguy kịch sau khi được chuyển từ BV Nguyễn Tri Phương vào ngày 1/10.

Trước đó, vào tối 29/9, ông Đầy mua rượu và uống tại nhà. Một giờ sau khi uống rượu, bệnh nhân than mệt, mắt mờ dần và tới  6 giờ sáng 30/9 thì hai mắt mờ hẳn sau đó rơi vào tình trạng hôn mê nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xét nghiệm nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân (Viện độc chất Quốc gia thực hiện) cho kết quả thật kinh hoàng: 1.300mg/l methanol. Sau hơn 10 ngày chạy thận nhân tạo, đến nay nồng độ methanol trong máu bệnh nhân đã giảm còn 8mg/l. Tuy nhiên, hai mắt của bệnh nhân gần như mờ hoàn toàn.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.