Wall Street lại mất hơn 1 ngàn tỷ USD

Wall Street lại mất hơn 1 ngàn tỷ USD
TPO - Chứng khoán Mỹ lại tiếp tục giảm gần 8% do nỗi lo sợ về cuộc khủng hoảng mới ngày càng hiện rõ, bất chấp những hành động giải làm tăng sức mạnh cho hệ thống tài chính của chính phủ.
Wall Street lại mất hơn 1 ngàn tỷ USD ảnh 1
Thị trường đang thực sự hỗn loạn. Ảnh: AP

Dow Jones giảm 733,08 điểm tức 7,87% đóng cửa mức 8.577,91 điểm. Đây là phiên mất điểm tồi tệ thứ hai trong lịch sử chỉ thua đợt mất điểm kỷ lục ngày 29/9 khi Dow Jones giảm tới 777,68 điểm.

Điều này có nghĩa rằng Dow Jones, sau khi giảm 76 điểm hôm qua, tổng cộng chỉ còn tăng 127 điểm trong ba phiên qua dù đã tăng kỷ lục 936 điểm phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, tính về phần trăm thì phiên giao dịch hôm qua ngày 15/10 là phiên mất điểm kỷ lục kể từ 26/10/1987, ngày thị trường mất 8,04%.

Kỷ lục mất điểm trong một phiên giao dịch là Ngày thứ hai Đen tối (Black Monday) 19/10/1987, khi đó các cổ phiếu blue chip giảm tới 22,6%.

Tính ra, Dow Jones đã có 20 phiên giao dịch mất điểm trong tổng số 23 ngày giao dịch qua.

Tương tự, Standard & Poor's 500 giảm 90,17 điểm tức 9,03% đóng cửa mức 907,84 điểm, còn Nasdaq giảm 150,68 điểm tức 8,47% xuống còn 1.628,33 điểm.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Nasdaq kể từ 30/6/2003, khi thị trường kết thúc với 1.622,80 điểm. Dow Jones và S&P 500 cũng đang ở mức thấp như giữa năm 2003.

Dow Jones đã giảm 39,4% từ ngày 9/10/2007 khi thị trường đóng cửa mức cao kỷ lục 14.164,53 điểm. S&P giảm 42% so với mức kỷ lục cùng thời gian là 1.565,15 điểm. Kỷ lục thời điểm đó của Nasdaq là 5.048,62 điểm.

Theo Dow Jones Wilshire 5000, chỉ số đại diện cho hầu hết tất cả các loại chứng khoán giao dịch trên thị trường Mỹ, tính ra thị trường chứng khoán Mỹ đã mất đi 1,1 ngìn tỷ USD chỉ trong phiên giao dịch ngày 15/10.

Ngày mất điểm hôm qua đến một cách "bất ngờ" bởi các nhà đầu tư hy vọng thị trường sẽ phục hồi sau khi đã có tuần mất điểm tồi tệ tuần trước, thị trường bốc hơi gần 2,4 ngìn tỷ USD và đẩy Dow Jones xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2003.

Tính ra chỉ có 350 mã trên New York Stock Exchange là tăng giá, trong khi có đến 2.800 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch chỉ là 6,4 tỷ cổ phiếu, giảm so với 7,97 tỷ cổ phiếu hôm thứ ba.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại châu Âu: FTSE 100 của Anh giảm 7,08%, DAX của Đức giảm 6,49% và CAC-40 của Pháp giảm 6,82%.

Trong khi đó, giá dầu thô cũng giảm 4,09 USD xuống còn 74,54 USD trong phiên giao dịch trên New York Mercantile Exchange.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG