EU kêu gọi tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu

EU kêu gọi tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu
TP - Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels - Bỉ, lãnh đạo EU kêu gọi cần đánh giá lại hệ thống tài chính toàn cầu tồn tại hơn 60 năm qua kể từ Đại Khủng hoảng - Great Depression những năm 1930.

>> Wall Street lại mất hơn 1 ngàn tỷ USD
>> Chứng khoán châu Á tụt dốc

EU kêu gọi tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu ảnh 1
Các thị trường chứng khoán đều giảm. Ảnh: BBC

Niềm tin cạn kiệt, thị trường đi xuống

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ cung cấp khoản tiền lên tới 5 tỷ euro, khoảng 6,83 tỷ USD, cho Hungary tăng nguồn tiền mặt trên thị trường, và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thảo luận để tìm cách giúp nền kinh tế Ukraine.

Tuy nhiên, tất cả những hành động này đã bị che phủ bởi bầu trời u ám của sự giảm điểm kinh khủng của thị trường chứng khoán thế giới hôm qua.

Rạng sáng 16/10, Wall Street rơi xuống mức thê thảm, nhất là việc gã khổng lồ tài chính Citi Group và Merrill Lynch cho biết sẽ thông báo lỗ lớn trong vài ngày tới, báo hiệu cuộc khủng hoảng sắp đến. Chỉ số chung của 300 tập đoàn hàng đầu châu Âu FTSEurofirst 300 giảm 3,5%.

Các nước trên toàn thế giới đã cam kết chi khoảng 3.200 tỷ USD để giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có việc mua lại các cổ phiếu ngân hàng, nhằm giúp hệ thống tài chính ổn định. Tuy nhiên, niềm tin đối với các thể chế tài chính đang ngày càng cạn kiệt.

Tín dụng liên ngân hàng đã đóng băng suốt một năm qua chính là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ tài chính, và vẫn tiếp tục đang trong tình trạng bấp bênh; hoạt động của các công ty, chi tiêu người tiêu dùng dường như vẫn chưa thể hồi phục. Trước đó, hai ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS và Credit Suisse đã phải cần đến sự hỗ trợ vốn từ chính phủ để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Trong một cuộc thăm dò của mình, Merrill Lynch cho biết 84% các nhà quản lý quỹ đầu tư đều nhìn nhận thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Kêu gọi hành động

Các nước EU trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ), đã kêu gọi thế giới cần có hành động kịp thời để ngăn cản sự đi xuống của nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo 27 nước EU cam kết trong báo cáo phác thảo của cuộc họp rằng: “Hội đồng châu Âu (EC) nhấn mạnh cần có bước đi cần thiết để chống lại sự đi xuống của nhu cầu tiêu dùng và sự co lại trong các hoạt động đầu tư”. 

EU kêu gọi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của các quốc gia hàng đầu nhằm tái cầu trúc lại hệ thống tài chính thế giới, điều chỉnh tiêu chuẩn toàn cầu, hoạt động giám sát xuyên biên giới và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm.

Ba nước đầu tàu châu Âu là Pháp, Đức và Anh kêu gọi lãnh đạo các nước công nghiệp G8 nhóm họp tháng tới với một số lãnh đạo nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil để xem xét một cách toàn diện cấu trúc tài chính thế giới tồn tại suốt 60 năm qua.

Trong khi đó, Nhà trắng cho biết lãnh đạo G8 dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng tới tại New York.

MỚI - NÓNG