Wall Street nhẹ nhàng kết thúc tuần biến động

Wall Street nhẹ nhàng kết thúc tuần biến động
TPO - Hai tuần qua, Wall Street luôn có sự biến động lớn qua mỗi phiên giao dịch. Thị trường chứng khoán Mỹ tuần này kết thúc chuỗi biến động bằng một phiên giảm điểm nhẹ nhàng.
Wall Street nhẹ nhàng kết thúc tuần biến động ảnh 1

Diến biến chỉ số Dow Jones tuần qua. Ảnh: Reuters

"Thị trường chứng khoán nhận ra một điều rằng chính phủ các nước trên thế giới đã đổ rất nhiều tiền và họ sử dụng mọi công cụ có thể để phục hồi thị trường tín dụng", Peter Cardillo Giám đốc thị trường Avalon Partners, một hãng môi giới nhà New York đánh giá.

Chỉ số Dow Jones kết thúc tuần biến động khó lường với việc giảm nhẹ trong ngày hôm qua, mất 127,04 điểm tức 1,41% xuống còn 8.852,22 điểm. Standard & Poor's 500 giảm 5,88 điểm tức 0,62% còn 940,55 điểm, trong khi Nasdaq giảm 6,42 điểm tức 0,37% còn 1.711,29 điểm.

Trước đó, trong cả tuần, thị trường biến động rất mạnh. Cụ thể, Dow Jones tăng kỷ lục 936 điểm hôm thứ hai, giảm nhẹ hôm thứ ba và tiếp tục giảm 733 điểm hôm thứ tư, sau đó lại tăng 401 điểm hôm thứ năm. Còn ngày hôm qua lại khá yên ắng.

Tính cả tuần, Dow Jones tăng 4,75%, S&P 500 tăng 4,6%, trong khi Nasdaq tăng 3,75%.

Phần lớn các thị trường trên thế giới cũng đã tăng trong phiên cuối tuần trừ Hong Kong.

Hang Seng của Hong Kong giảm 4,44% xuống mức thấp nhất ba năm qua, nhưng Nikkei 225 của Nhật lại tăng 2,78% sau khi đã mất 11,4% hôm thứ năm.

Tại châu Âu, FTSE 100 của Anh tăng 5,22% sau khi kết thúc phiên giao dịch đêm qua, DAX của Đức tăng 3,43% trong khi CAC-40 của Pháp tăng 4,68%.

Cùng với đó, giá dầu cũng đã tăng nhẹ trở lại. Giá dầu thô giao tháng 11/2008 tăng 2 USD lên 71,85 USD/thùng trong phiên giao dịch New York Mercantile Exchange. Hôm thứ Năm, giá dầu đã xuống mức thấp nhất trong 14 tháng qua.

Thống kê trong tuần:

- Dow Jones kết thúc tuần tăng 401,03 điểm tức 4,75% lên mức 8.852,22 điểm. Standard & Poor's 500 tăng 41,33 điểm tức 4,60% đóng cửa mức 940,55 điểm.

- Nasdaq tăng 61,78 điểm tức 3,75% đóng cửa 1.711,29 điểm. Còn chỉ số đại diện cho các công ty nhỏ hơn Russell 2000 tăng 3,95 điểm tức 0,76% lên mức 526,43 điểm.

- Chỉ số Dow Jones Wilshire 5000 đại diện cho 5.000 công ty lớn của Mỹ kết thúc ở mức 9.514,37 điểm, tăng 393,59 điểm tức 4,32%. Một năm trước, chỉ số này có mức kỷ lục 15.577,43 điểm.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG