Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008

Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008
TP - U.22 VN đã lập lai kỳ tích của cha anh cách đây 42 năm khi giành chiến thắng tối qua sau loạt đá luân lưu đầy kịch tính, trước một Malaysia kinh nghiệm và có lợi thế sân nhà. Chiến thắng này, công đầu phải ghi cho thủ môn trẻ Tấn Trường.
Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 ảnh 1
Ảnh : Quốc Khánh

Đúng như tiết lộ của HLV Mai Đức Chung, do sự vắng mặt của Ngọc Anh, nên Minh Đức đã có cơ hội vào sân ngay từ đầu để chơi cặp trung vệ với đội trưởng Xuân Hợp, còn cánh phải và cánh trái lần lượt do Long Giang và Văn Duyệt đảm nhiệm.

Ở phía trên, Tăng Tuấn được tiếp tục tin dùng ở vị trí tiền đạo cắm, còn phía dưới vẫn là bộ ngũ Công Huy - Nhật Nam - Danh Ngọc - Đình Tùng - Thanh Bình.

Với ưu thế chủ nhà, Malaysia nhập cuộc rất mạnh mẽ và ngay ở phút thứ bảy, lưới của thủ môn Tấn Trường đã rung lên sau một pha sửa bóng gọn gàng của Indra Putra nhưng rất may cho U22 Việt Nam là bàn thắng này không được công nhận vì Putra đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Trước sức ép tấn công như vũ bão của Malaysia, U22 Việt Nam chủ trương chơi phòng ngự chặt ở sân nhà để chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, do Malaysia tổ chức bắt người rất chặt ở giữa sân nên U22 Việt Nam hầu như không có bao nhiêu tình huống tiếp cận được khung thành đội chủ nhà.

Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 ảnh 2

Thủ môn Tấn Trường đã thi đấu xuất sắc - Ảnh: Quốc Khánh

Không những thế, trọng tài còn có vẻ hơi nương tay cho chủ nhà Malaysia, nhất là trong tình huống Tăng Tuấn bị một hậu vệ Malaysia vào bóng bằng hai chân rất thô bạo nhưng không hề bị thổi phạt, nên càng khiến các cầu thủ U22 Việt Nam khó đá.

Cầm hòa chủ nhà Malaysia sau 120 phút thi đấu với tỷ số 0-0, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở ở loạt sút luân lưu 11m để đăng quang chức vô địch Merdeka Cup 2008.

Sang hiệp hai, kịch bản trên sân vẫn không có gì thay đổi, khi U22 Việt Nam tiếp tục kiên cường chơi phòng ngự, còn Malaysia dù ép sân liên tục nhưng không có cách gì tìm được lối vào khung thành U22 Việt Nam.

Trong một tình huống hậu vệ Văn Duyệt bị cầu thủ Malaysia phạm lỗi hết sức nguy hiểm bên phần sân U22 Việt Nam nhưng trọng tài không thổi phạt, trợ lý HLV Lê Thụy Hải đã lao ra phản ứng quyết liệt và bị truất quyền chỉ đạo.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số trên sân vẫn là 0-0, buộc hai đội bóng phải thi đấu thêm hai hiệp phụ. Điều đáng chú ý là trong cả ba lần thay người ở hiệp hai và hiệp phụ, HLV Mai Đức Chung đều tập trung cho hàng tấn công với Quang Vinh (thay Tăng Tuấn), Đức Thiện (thay Đình Tùng) và Tiến Thành (thay Thanh Bình).

Trong 30 phút hiệp phụ, Malaysia tạo được rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng không sao khuất phục được hàng thủ U22 Việt Nam và trận đấu phải bước sang loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng bại.

Ở loạt sút luân lưu 11m này, thủ môn Tấn Trường đã trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của một cầu thủ Malaysia ở loạt sút thứ sáu để đưa U22 Việt Nam lên bục chiến thắng. 

MỚI - NÓNG