81 tuổi tìm thấy tình yêu trên Internet

 81 tuổi tìm thấy tình yêu trên Internet
TPO - Một cụ ông Trung Quốc 81 tuổi đã chứng minh rằng tuổi tác không thể ngăn cản được con người tìm kiếm tình yêu khi cưới người phụ nữ 58 tuổi ông gặp trên mạng Internet.
 81 tuổi tìm thấy tình yêu trên Internet ảnh 1
"Không có luật lệ nào cấm người già tìm kiếm tình yêu trên mạng"

Tờ Beijing News đưa tin, ông Wu Jieqin, một giáo sư nghệ thuật nghỉ hưu đã cưới bà Jiang Xiaohui, trẻ hơn ông 23 tuổi trong một buổi lễ hồi cuối tuần qua.

“Internet đâu chỉ dành riêng cho giới trẻ”, ông Jieqin nói và tiết lộ rằng đã sử dụng Internet từ năm 1998.

“Không có luật lệ nào cấm người già tìm kiếm tình yêu trên mạng”, cụ ông 81 tuổi này khẳng định.

Tuy nhiên, để cưới được người mình yêu, ông Jieqin đã phải vượt qua sự phản đối của cha mẹ cô dâu, hiện đã 85 và 86 tuổi, vì họ cho rằng chú rể quá già. Song mọi việc cuối cùng đều suôn sẻ.

“Giọng nói của ông ấy rất trẻ, không hề giống một người đàn ông 80 tuổi.”, bà Jiang nói với báo chí, “Ông ấy rất lãng mạn.”

Đôi vợ chồng cho biết đã gặp nhau sau khi ông Jieqin, vốn đã ly dị từ hơn chục năm trước, đăng một mẩu tin về trái tim cô đơn của mình trên 1 trang web của Trung Quốc với sự giúp đỡ của học trò.

Vị giáo sư già cho biết, ông đã nhận được hồi đáp của hơn 50 người phụ nữ từ khắp nơi, trong đó có cả từ Mỹ, Úc và Ucraina. Ông đã gặp nhiều người nhưng chỉ dừng lại khi gặp bà Jiang, một công nhân đường sắt nghỉ hưu tại tỉnh Tứ Xuyên.

Cụ ông Jieqin cho biết đang lên kế hoạch chuyển tới tỉnh Tứ Xuyên với cô dâu của mình.

Linh Huy
Theo Reuters, Beijing News

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.