Yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình giải trình

Yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình giải trình
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài: “Đại học Quảng Bình: 6 điểm vẫn đỗ đại học” và bài “Đại học Quảng Bình: Chuyện khó tin có thật”, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Trường ĐHQB báo cáo rõ sự việc.
Yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình giải trình ảnh 1
Trường Đại học Quảng Bình.

Ngày 18/11/2008, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh này cũng đã có yêu cầu giải trình số 43/PYC-BCĐ do ông Võ Minh Doang, phó Trưởng ban thường trực ký,  yêu cầu ông Hiệu trưởng trường ĐH Quảng Bình phải giải trình 8 vấn đề liên quan đến những vấn đề mà báo Tiền Phong và Đơn thư tố cáo của tập thể giáo viên trường ĐH Quảng Bình nêu.

8 vấn đề đó là: 1. Việc sắp xếp bố trí cán bộ khoa, phòng  bằng cách thay thế gần hết cán bộ có năng lực tâm huyết với nghề nghiệp đang giữ chức vụ trưởng, phó khoa bằng những cán bộ giảng viên có trình độ hạn chế, chưa có kinh nghiệm, chất lượng giảng dạy thấp nhằm tạo ê kíp mới;

2. Ban Giám hiệu nhà trường đã được một số cán bộ ở tỉnh bao che vì đã đưa con cháu họ đi du học Thái Lan;

3. Bổ nhiệm cán bộ không có trong nguồn quy hoạch, không đủ tiêu chí, là người nhà của Hiệu trưởng;

4. Về công tác tổ chức, để các thành viên Ban Giám hiệu kiêm nhiệm trưởng các khoa. Lí do của việc kiêm nhiệm này?;

5. Bà Lê Thị Thu Hà ( vợ ông Hiệu trưởng-PV) lên giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí kiểm định chất lượng đã nhiều lần in đề sai bị sinh viên phản ứng, đã tự ý photo đáp án, hướng dẫn chấm thi có chữ kí duyệt của ông Nguyễn Huỳnh Phán cho học viên. Khi bị phát hiện bà Hà đã tìm cách khống chế, dọa dẫm cán bộ coi thi. Hội đồng thi yêu cầu hoãn thi, nhưng bà Hà vẫn cho thi.

6. Bớt tiền giáo viên bằng nhiều cách, mỗi năm tiến hành một cách chi tiêu khác nhau. Giáo viên đứng lớp thanh toán không theo quy định và đứng lớp thừa tiết không được thanh toán. In ấn tài liệu nhân bản nhiều lần bán cho sinh viên, học viên lấy tiền chênh lệch...;

7. Lấy tiền tài trợ nước ngoài từ dự án tài trợ lớp tiểu học, bằng cách ghép lớp, tăng học viên trên mỗi lớp. Bớt tiền đứng lớp bằng cách lập 2 loại chứng từ: giáo viên thực nhận và chứng từ quyết toán với Bộ GD;

8. Tuyển sinh đào tạo quá tải. Tuyển dưới điểm sàn hàng trăm học sinh. 50 trường hợp Hiệu trưởng, hiệu phó nhận vào đại học từ 5 điểm trở xuống.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn kiếm lợi bất chính. Có lớp chỉ tiêu chỉ 70 sinh viên nhưng đã nhận vào 190 sinh viên. Quyết định bắt buộc giảng viên phải dạy cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật...

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng yêu cầu ông Hiệu trưởng trường ĐHQB báo cáo giải trình theo các nội dung trên. Ban chỉ đạo sẽ lập tổ công tác kiểm tra dấu hiệu sai phạm tại trường ĐHQB, thời gian sẽ thông báo sau. Văn bản giải trình gửi về Ban phòng chống tham nhũng của tỉnh trước ngày 30/11/2008.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.