Đà nẵng xây mới chợ: Chưa kêu gọi được nhà đầu tư

Đà nẵng xây mới chợ: Chưa kêu gọi được nhà đầu tư
TP - Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết: Việc xây mới chợ Cồn, chợ Hàn mới là chủ trương UBND TP Đà Nẵng, hiện chúng tôi đang tiến hành xã hội hóa để kêu gọi các nhà đầu tư.

Hôm qua, 4/12, ông Trần Văn Minh đã trao đổi với với Tiền Phong bên lề ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 12, khoá 7 HĐND TP Đà Nẵng.

Công trình sau này sẽ được xây dựng với hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại, bản sắc phù hợp với xu thế phát triển kiến trúc thành phố...

Về phương án khai thác của hai công trình này, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố diện tích mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của công trình để sử dụng để bố trí sắp xếp lại cho các hộ tiểu thương hiện kinh doanh, buôn bán tại hai khu chợ này.

Đồng thời, ông Minh khẳng định: Khi có quyết định chính thức về triển khai xây dựng, chúng tôi sẽ chỉ đạo các ban ngành phải thông báo cho các tiểu thương ít nhất 6 tháng trước khi tiến hành, để tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho tiểu thương.

Về thời gian dự kiến triển khai 6 tháng đầu năm 2009, ông Minh cho biết: Đó mới chỉ là dự kiến nhưng đến nay vẫn chưa kêu gọi được các nhà đầu tư. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.