Quảng Ninh:

Bắn nhau như trong phim hành động, 6 người chết

Bắn nhau như trong phim hành động, 6 người chết
TP- Về vụ sáu xác chết nằm rải rác do bị bắn, tại bãi than Cty Cổ phần Cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), hiện trường cho thấy đã có cuộc rượt đuổi, truy sát trước khi các nạn nhân bị kết liễu bằng những phát đạn.

Tại hiện trường, ngoài sáu xác thanh niên còn có ba xe máy nằm cách trạm gác của Cty  Cổ phần Cảng Làng Khánh gần 300m, một chiếc đèn pin và nhiều vỏ đạn ghém.

Người dân khu vực cho biết, họ nghe thấy khoảng 10 tiếng súng nổ, khi bảo vệ cảng và người dân chạy ra thì sáu thanh niên đã chết và toán sát thủ đã bỏ đi.

Theo xác minh ban đầu, trong số sáu nạn nhân, có hai người trú tại TP Hải Phòng là Lê Bá Ngọc (SN 1974) và Nguyễn Cao Nguyên (SN 1974).

Bốn người còn lại trú tại TP Hạ Long, gồm: Phạm Đình Hiệp (SN 1987), Lê Văn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hiển (SN 1993) và Bùi Ngọc Đức (SN 1990). Trên thi thể các nạn nhân đều dính ít nhất một viên đạn ghém (đạn hoa cà, hoa cải).

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ CA tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là một vụ thanh toán theo kiểu giang hồ tàn bạo nhất và có số nạn nhân bị bắn chết nhiều nhất từ trước tới nay tại Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, có thể đây là một vụ thanh toán giữa các băng nhóm nhằm tranh giành lãnh địa thu mua than trái phép. Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, CA Quảng Ninh đã lập chuyên án do đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc CA tỉnh, làm Trưởng ban để khẩn trương điều tra, truy bắt băng nhóm sát thủ gây án.

Báo động các vụ dùng súng bắn đạn ghém

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong thời gian qua trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh liên tục xảy ra tình trạng các đối tượng dùng súng bắn đạn ghém thanh toán, dằn mặt nhau. Nhiều vụ trong số đó xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành thị trường thu mua than lậu.

Điển hình, chiều 5/9/2008, tại khu 2, Hà Trung, Hạ Long, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã nã đạn vào lán trại của bảo vệ Cty Than Núi Béo, do bị lực lượng bảo vệ ngăn chặn hoạt động thu mua than.

Trước đó, ngày 23/8/2008, CA TP Hạ Long đã bất ngờ khám xét khẩn cấp một khu nhà trọ tại phường Hà Khánh, bắt giữ một nhóm côn đồ,  thu 13 súng bắn đạn ghém cùng hàng chục viên đạn.

Tháng 7/2008, CA Hạ Long cũng thu giữ nhiều súng bắn đạn ghém tại hai điểm thu mua than trái phép… Không chỉ dùng súng để giành giật thị trường thu mua than, nhiều đối tượng còn dùng loại súng này giải quyết mâu thuẫn cá nhân, vụ giết chết một chủ xe khách gần đây trên địa bàn là một ví dụ.

Theo ông Trịnh Văn Đông, Chánh Văn phòng CA tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ côn đồ dùng súng tự chế thanh toán nhau.

Điều bất cập là súng tự chế bắn đạn ghém hiện vẫn chưa nằm trong danh mục quản lý súng quân dụng. Loại súng này lại dễ mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường, dễ sử dụng và tính sát thương lại rất lớn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.