Hoa vương Tiến Đoàn về nước dự Giải thưởng người mẫu

Hoa vương Tiến Đoàn về nước dự Giải thưởng người mẫu
TPO – Mister International 2008 cho biết anh sẽ về nước để tham gia đêm chung kết Giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008 vào tối mai với tư cách khách mời.

Tiến Đoàn cho biết: “Nhiệm vụ của một Mister International không cho phép tôi trở về Việt Nam để tham dự tất cả các buổi trình diễn mà Ban tổ chức Giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008 đã đặt ra. Do vậy, tôi đã quyết định không tham dự giải thưởng để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh.

Lần này về nước, tôi chỉ tham gia vào đêm chung kết với tư cách khách mời, để Ban tổ chức có thể giới thiệu những thành tích mà người mẫu Việt đã đạt được”.

Siêu mẫu này cũng tâm sự về sự nuối tiếc của mình khi không được tham gia vào một giải thưởng uy tín nhất của giới người mẫu Việt.

Anh nói: “Tham dự Giải thưởng người mẫu Việt Nam đối với tôi vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm. Vinh dự vì được đứng chung hàng với tất cả các đồng nghiệp của tôi. Đồng thời đây còn là trách nhiệm của một người khoác trên mình danh xưng Người mẫu Việt. Vì thế không chỉ tôi mà bất kì người mẫu nào cũng muốn tham dự giải thưởng này”.

Hoa vương thế giới cũng cho biết lần này về Việt Nam anh sẽ cố gắng tìm cho mình một thương hiệu thời trang Việt có thể gắn bó với mình trong suốt một năm làm nhiệm vụ tại Singapore. Đồng thời, Tiến Đoàn cũng muốn nhờ đến sự cố vấn của các cơ quan chức năng để có thể nắm được cách thức quảng bá hình ảnh của đất nước ra với bạn bè thế giới một cách tốt nhất.

Vì còn một số công việc khác phải tranh thủ thu xếp nên Tiến Đoàn vẫn chưa xác định chính xác khi nào anh sẽ quay lại Singapore.

Hoa vương Tiến Đoàn về nước dự Giải thưởng người mẫu ảnh 1
Trong những ngày sang Singapore vừa qua, Nam vương Tiến Đoàn được chăm sóc rất chu đáo. Ảnh: Tiến Đoàn cung cấp

Sau gần 3 tuần sang Singapore làm nhiệm vụ của Mister International, siêu mẫu Tiến Đoàn chia sẻ những cảm xúc của mình về đất nước tươi đẹp và sầm uất này:

“Những ngày đầu tiên của tôi tại Singapore khá thảnh thơi, tôi được chăm sóc tóc, da, quần áo…một cách rất chu đáo. Tôi cũng tranh thủ tự trang bị cho mình những kiến thức về phong tục, tập quán của một số quốc gia mà tôi sẽ phải đến trong thời gian 1 năm tới, để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình”.

Duy Nam

MỚI - NÓNG