Hiện trường vụ án. Ảnh : PV |
Đó là : Phạm Huy Nam (sinh năm 1975), trú tại thôn Chợ; Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1992), trú tại thôn Đá Trắng, đều thuộc xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ và Đặng Thế Sơn (sinh năm 1979), trú tại tổ 46, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định: sau khi gây án, nhiều khả năng Phạm Huy Nam, Nguyễn Văn Quân và Đặng Thế Sơn đã sử dụng thuyền nan để lẩn trốn.
Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị nhân dân nếu phát hiện các đối tượng hoặc phương tiện nghi vấn thì kịp thời thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hoặc cơ quan Công an gần nhất.
Qua điều tra ban đầu, nhóm đối tượng của Phạm Huy Nam ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) được phép vào khu vực cảng Làng Khánh quét, vét được khoảng 10 tấn than rơi vãi và tập trung số than này tại Phân xưởng dịch vụ của Công ty cổ phần Cảng Làng Khánh. Trong khi đang tìm cách bán số than trên thì bị ăn trộm sản phẩm.
Sau khi nhóm ăn trộm than trở về thì gặp nhóm của Nam và bị bắn chết để trả thù.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được 9 vỏ đạn từ 3 khẩu súng bắn ra. Sáu nạn nhân bị bắn chết gồm: Lê Bá Ngọc (SN 1974), xã Tân Dương, Thủy Nguyên và Nguyễn Cao Nguyên (SN 1974), số nhà 3D3, Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền; 4 người ở TP Hạ Long: Phạm Đình Hiệp (SN 1987) à sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ 59, khu 4; Lê Văn Tiến (SN 1993), tổ 51c, khu 4A; Nguyễn Văn Hiển (SN 1993), tổ 56 (đều cùng phường Cao Xanh); Bùi Ngọc Đức (SN 1990), tổ 79, khu 5C, phường Bạch Đằng.
Cả 6 nạn nhân đều bị tử vong do bị bắn bằng đạn ghém vào ngực và đầu. Một người bị thương là Lê Bá Chung (sinh năm 1985), trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long đang được cấp cứu và đang dần hồi phục.
Theo TTXVN