Đại học Quy Nhơn: Náo loạn “đòi nợ” hiệu trưởng

Đại học Quy Nhơn: Náo loạn “đòi nợ” hiệu trưởng
TP - Chiều 29/12, hơn 50 giảng viên, đại diện lãnh đạo và công đoàn các khoa của Đại học Quy Nhơn (Bình Định) đã tập trung “ép” TS Trần Tín Kiệt - Hiệu trưởng nhà trường vào phòng họp C để đưa yêu sách.

Đây là hậu quả của việc tố cáo những tiêu cực của Hiệu trưởng nhà trường kéo dài, báo chí cũng đã phản ánh liên tục, nhưng chưa được xử lý, giải quyết thỏa đáng.

Không gian phòng họp khá chật chội khiến nhiều người tràn cả ra ngoài hành lang, tạo nên khung cảnh lộn xộn, huyên náo suốt từ 13 giờ 30 đến tối. Trong hàng loạt kiến nghị được đưa ra, gay gắt nhất là phần chất vấn Hiệu trưởng Kiệt về các khoản “nợ đọng” suốt 2 năm (2006 - 2008) như:

Tiền đứng lớp hệ không chính quy, tiền vượt giờ, tiền hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức, tiền hỗ trợ khối phục vụ đào tạo, tiền phụ cấp ưu đãi cho giảng viên mới vào biên chế, tiền đóng bảo hiểm xã hội…  Theo nhiều giảng viên, tổng “gói nợ” trên lên tới gần 20 tỷ đồng.

Không khí náo loạn được đẩy lên đỉnh điểm lúc 17 giờ với việc ông  Kiệt giằng ném máy ảnh trong tay TS Nguyễn Quang Cương. Một giảng viên khác cũng bị người nhà Hiệu trưởng Kiệt đuổi đánh.

MỚI - NÓNG