Hỏa táng thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình

Hỏa táng thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình
TP - Anh Vũ Văn Mơ - cậu ruột của sinh viên bị sát hại tại Nga Tăng Quốc Bình cho biết, gia đình đã đưa Bình về hỏa táng tại Hải Phòng chiều qua.

Lễ viếng Bình diễn ra từ 19 giờ tối qua đến 11 giờ trưa nay tại nhà riêng ở Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.

9 giờ sáng qua, chuyến bay chở thi hài của sinh viên Tăng Quốc Bình đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Bố mẹ, anh em họ hàng và rất đông bạn bè của Bình đã ra tận sân bay để đón.

Từ sân bay, gia đình đã đưa Bình về gần nhà ở thành phố Hải Dương cho bà con, hàng xóm nhìn Bình lần cuối. Sau đó, Bình được đưa xuống Hải Phòng để hỏa táng.

Tăng Quốc Bình, sinh năm 1988, quê Hải Dương, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU), Liên bang Nga đã bị sát hại tại Mátxcơva tối 9/1. Sau hơn 1 tuần, thi thể Bình được đưa về Việt Nam.

MỚI - NÓNG