Tôi không biết

Tôi không biết
TP - Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng & Du lịch Bảo Sơn (sau đây gọi là Cty Bảo Sơn) khẳng định không biết việc bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Quốc tế D&T (sau đây gọi là Cty D&T), lừa bán biệt thự nằm trong dự án của ông.
Tôi không biết ảnh 1
Dự án biệt thự mà Cty D&T bán cho khách hiện vẫn ngổn ngang

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua (5/2), ông Sơn nói: “Việc bà Nguyễn Bích Hà nói trên báo, trước khi mua biệt thự của Cty D&T có hỏi tôi là không đúng. Tôi cũng chưa hề gặp ai trong số các khách hàng mua biệt thự của Cty D&T và chưa biết mặt mũi bà Hà ra sao...”.

Ông Sơn cũng cho biết, việc bà Hạnh bán biệt thự trong khi chưa xây thô là sai thỏa thuận hợp tác đầu tư với Cty Bảo Sơn. Cty D&T chỉ là nhà đầu tư thứ phát, Cty Bảo Sơn mới là chủ đích thực của dự án. Vì thế chỉ có Cty Bảo Sơn mới có quyền làm thủ tục sang tên trước bạ cho khách hàng.

Theo hợp đồng, Cty Bảo Sơn và Cty D&T chỉ hợp tác kinh doanh. Nhưng trong một phiếu thu tiền mặt của Cty D&T, bộ phận lập phiếu và thu tiền của Cty Bảo Sơn ghi nội dung nộp tiền là mua đất.

Như vậy có phải Cty Bảo Sơn bán dự án cho Cty D&T với giá hơn 200 tỷ đồng? Trả lời câu hỏi này, ông Sơn nói: “Đó là sơ xuất của bộ phận kế toán Cty. Chúng tôi không bán dự án”.

Cũng theo thỏa thuận hợp tác đầu tư, Cty Bảo Sơn phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (điện, đường, nước, vỉa hè, cây xanh...) và bàn giao cho Cty D&T từ đầu năm 2008. Tuy nhiên, đến nay khu vực dự án này mới chỉ được Cty Bảo Sơn giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, làm cốt nền một số đoạn đường...

Về vấn đề này, ông Sơn cho biết, Cty Bảo Sơn làm chậm do Cty D&T không chấp nhận đền bù, nếu quá trình thi công làm hỏng hè và mặt đường, hệ thống cây xanh. Vì vậy, khi nào Cty D&T xây thô biệt thự xong chúng tôi mới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước Tết hai ngày, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ CA) bắt tạm giam bốn tháng bà Trần Thị Hồng Hạnh, vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Tuy chỉ là hợp tác đầu tư kinh doanh khu biệt thự với Cty Bảo Sơn (là chủ đất), Cty D&T đã bán 47 biệt thự, thu hơn 100 tỷ đồng dù, trước đó Cty D&T dùng chính dự án này thế chấp vay Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu 66,5 tỷ đồng.

“Phía ngân hàng đã yêu cầu chúng tôi bàn giao đất 47 biệt thự nhưng chúng tôi chưa ký bàn giao vì còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra”, ông Sơn nói.

MỚI - NÓNG