HLV Scolari bị sa thải!

HLV Scolari bị sa thải!
Cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge đã lên tới đỉnh điểm với sự ra đi của Felipe Scolari. Đêm hôm qua, ban lãnh đạoChelsea đã quyết định chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với vị HLV này.
HLV Scolari bị sa thải! ảnh 1
Cựu HLV Chelsea Felipe Scolari - ảnh AP

Trong thông báo trên website chính thức của CLB, phía Chelsea khẳng định rằng Scolari đã bị sa thải chỉ đơn thuần vì không đáp ứng được những lý do về chuyên môn và “để duy trì tham vọng vô đich, thì cần phải có những sự thay đổi”.

Sự sa sút thậm tệ vào đúng thời điểm quyết định của mùa giải đã khiếnThe Blues giương cờ trắng hoàn toàn trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải này.

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Hull City cuối tuần qua, Chelsea đã tụt xuống thứ 4 tại Premier League, kém đội đầu bảng M.U tới 7 điểm. Thậm chí khoảng cách này có thể gia tăng lên thành 10, nếu như M.U giành trọn 3 điểm trước Fulham ở trận đấu bù vào ngày 17/2 tới.

Niềm tin của các CĐV Chelsea đối với Scolari đã bị sút giảm sau khi họ hụt hơi thực sự so với M.U và Liverpool. Cuối tuần qua, rất nhiều khán giả ở Stamford Bridge đã bỏ về trước khi đội nhà thi đấu xong. Những người còn lại thì đã la ó Scolari và trương những biểu ngữ đòi ông phải ra đi.

Mặc dù vậy, thông tin HLV bị sa thải vào đúng tối hôm qua vẫn đến khá chóng vánh, sau một buổi hội ý của BLĐ đội bóng. Hiện tại, nhiệm vụ dẫn dắt Chelsea được trao cho trợ lý Ray Wikins, người thường xuyên thay mặt cho Scolari để trả lời giới báo chí sau một số trận đấu gần đây.

Scolari được bổ nhiệm làm HLV của Chelsea hồi tháng Sáu (thay cho Avram Grant) khi ông vẫn còn đang dẫn dắt ĐT BĐN tham dự VCK EURO 2008. Ngay sau khi đặt chân xuống Stamford, vị HLV từng đưa Brazil vô địch World Cup 2002 đã ngay lập tức đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: Chelsea sẽ giành cú ăn tư ở mùa giải năm nay.

Sau hơn nửa mùa giải, Big Phil đã trở thành kẻ hứa hão khi bị Burnley loại một cách đầy cay đắng ở Cúp Carling còn chức vô địch Premier League đã ngoài tầm tay. Trong 36 trận đấu dưới thời ông, Chelsea thắng 20, hòa 11 và thua 5.

Hiddink hay Rijkaard?

Một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge trong thời gian tới. Nhà cái Williams Hills đã nhanh chóng đưa ra một loạt những danh sách ứng cử viên thay thế Scolari. Sáng giá nhất là Guus Hiddink, HLV đương nhiệm của ĐT Nga, với tỷ lệ cược là 6/4 (đặt 4 ăn 6).

Bên cạnh tài năng đã được chứng thực, sở dĩ Hiddink trở thành ứng cử viên nặng ký nhất vì ông có quan hệ rất mật thiết với Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea. Chính vị tỷ phú này là người trả 50% lương cho HLV người Hà Lan ở ĐT Nga.

Bên cạnh Guus Hiddink, một người Hà Lan nữa cũng được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức HLV ở Chelsea, đó là Frank Rijkaard. Hồi còn dẫn dắt Barcelona, Rijkaard đã từng rất nhiều lần đối đầu với Chelsea tại Champions League.

Dù tuổi đời còn khá trẻ, song Rijkaard cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình mà những gì ông làm được cùng với Barcelona là minh chứng rõ ràng nhất. Kể từ khi bị sa thải mùa Hè vừa qua, Rijkaard vẫn chưa nhận lời với một đội bóng nào và việc dẫn dắt Chelsea ắt hẳn cũng hấp dẫn đối với ông, dù rằng CLB thành London đang ở vào thời kỳ khủng hoảng.

Một gương mặt vốn rất được lòng các C ĐV thành London, và cũng đang thể hiện được năng lực HLV của mình, đó là Gianfranco Zola. Với phong cách giản dị, tính tình dễ mến, Zola từng rất được yêu mến trong quãng thời gian làm cầu thủ ở đây.

Sau giai đoạn khởi đầu khá kém cỏi cùng West Ham, Zola đã giúp đội bóng này vượt qua khủng hoảng bằng một phong độ ấn tượng. Họ đã bất bại 8 trận liên tiếp trước khi để thua M.U 0-1 cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, Zola tuyên bố ông sẽ chuyên tâm vào công tác huấn luyện tại West Ham để đền ơn đội bóng này.

Có hay không khả năng trở về của những gương mặt cũ của mùa giải năm ngoái, Mourinho và Avram Grant? Will Hill đã đánh giá hai HLV này là những ứng cử viên thứ 4 và 5 cho ngày tái ngộ đội bóng cũ.

Nhưng hiện tại, Mourinho đang cùng Inter thể hiện quyền lực ở Serie A, ông chẳng dại gì trở lại nơi từng đẩy mình ra đi và đang khốn khổ. Avram Grant thì khác hơn một chút, bởi ông đang thất nghiệp. Nhưng dường như HLV này đã lựa chọn Portsmouth, chứ không phải Chelsea.

8 người đã ra đi

Premier League đang ngày càng chứng tỏ độ khắc nghiệt của nó. Scolari là HLV thứ 8 kể từ tháng 9/2008 bị mất việc. Những nạn nhân trước đó là Alan Curbishley (West Ham), Kevin Keegan (Newcastle), Juande Ramos (Tottenham), Harry Redknapp (Portsmouth), Roy Keane (Sunderland), Paul Ince (Blackburn) và Tony Adams (Portsmouth). Trong số này có 4 người bị sa thải, 3 từ chức và 1 tự động chuyển CLB.

Tính cho đến thời điểm này, Premier League cũng đứng đầu trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu về lượng HLV bị mất việc. La Liga hiện tại có 7 HLV bị mất việc, Serie A đứng thứ ba với 6 HLV (tất cả đều bị sa thải). Ngược lại, nghề HLV ở Ligue I và Bundesliga có vẻ như đỡ căng thẳng hơn hẳn vì mỗi giải đấu này mới chỉ có 2 HLV bị sa thải.

Ai sẽ tới Stamford Bridge?

Như thường lệ, Guus Hiddink là ƯCV nặng ký nhất cho chiếc ghế HLV Chelsea sau các vụ sa thải. Lý do là giữa Hiddink và Abramovich có quan hệ rất khăng khít. Đáng chú ý trong danh sách ƯCV là 2 cái tên Rijkaard và Zola. Abramovich rất khoái tư duy bóng đá cống hiến của Rijkaard trong khi người hâm mộ muốn sự trở lại của Zola.

Tỷ lệ của William Hill:

Guus Hiddink 6/4 (đặt 4 ăn 6)
Frank Rijkaard 9/2
Gianfranco Zola 5/1
Avram Grant 6/1
Jose Mourinho 8/1
Roberto Mancini 8/1
Sven Goran Eriksson 9/1
Dick Advocaat 12/1
Carlo Ancelotti 14/1
Didier Deschamps 14/1

Theo Tuấn Cương
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG