Hai cán bộ tự nhận khiển trách

Hai cán bộ tự nhận khiển trách
TP - Chánh văn phòng và một Phó Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động Cần Thơ, nơi được giao nhiệm vụ mua quà cho công nhân nghèo, tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, do quà Tết có dấu hiệu bị xà xẻo.

Ngày 10/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có buổi làm việc với đảng ủy, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Cần Thơ (gọi tắt là Liên đoàn) xung quanh vụ việc quà tết của công nhân nghèo có dấu hiệu bị xà xẻo (báo Tiền Phong phản ánh).

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có công văn yêu cầu Liên đoàn báo cáo nhanh xung quanh vụ việc. Một nguồn tin cho biết, số tiền chênh lệch khi mua quà phát cho công nhân (được duyệt chi 125.000 đồng/phần nhưng đối chiếu chỉ có giá 106.000 đồng/phần) là 19 triệu đồng.

Cuộc họp còn làm rõ vì sao mỗi gói quà bị hạ xuống còn 125.000 đồng so với 150.000 đồng như thông báo kết luận trước đó của Ban Thường vụ Liên đoàn.

Một lãnh đạo Liên đoàn cho biết do phát sinh thêm nhiều phần quà nên buộc phải hạ giá trị các phần quà xuống. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch công đoàn các khu chế xuất – công nghiệp Cần Thơ cho biết đến trước khi phát quà ông không nhận được bất cứ thông báo nào từ Liên đoàn về việc thay đổi giá trị gói quà.

Chi bộ Khối Văn phòng LĐLĐ Cần Thơ - nơi được giao nhiệm vụ mua quà cho công nhân nghèo - họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân chánh văn phòng và một phó chánh văn phòng. Hai ông này tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

MỚI - NÓNG