Vụ Madoff: Vợ cuỗm 15,5 triệu USD trước ngày chồng bị bắt

Vụ Madoff: Vợ cuỗm 15,5 triệu USD trước ngày chồng bị bắt
TPO - Vợ của nhân vật chính trong vụ bê bối tài chính Bernard Madoff đã rút 15,5 triệu USD từ vốn đồng sở hữu của chồng tại một công ty chứng khoán ở New York (Mỹ), trước khi ông này bị bắt.
Vụ Madoff: Vợ cuỗm 15,5 triệu USD trước ngày chồng bị bắt ảnh 1
Ông Bernard Madoff. Ảnh: AP 

Thư ký ban điều tra Massachusetts ông William Galvin cho biết bà Ruth Madoff, 67 tuổi, đã rút 5,5 triệu vào ngày 25/11 và 10 triệu USD khác vào ngày 10/12, tức một ngày trước khi Bernard Madoff bị bắt, từ Cohmad Securities Corp- một công ty chứng khoán thuộc đồng sở hữu của chồng.

Trong vụ bê bối lừa đảo tài chính lên tới 50 tỷ USD của Bernard Madoff, công ty chứng khoán Cohmad "đóng" vai trò quan trọng với 7 tỷ USD.

Trước đó, các công tố viên đã tìm thấy hơn 100 chữ ký của Madoff trong các giấy tờ để phát tán tài sản tới các thành viên thân cận gia đình và bạn bè lên tới 173 triệu USD. Hai tuần sau, trong thời gian nghỉ Giáng sinh, Madoff đã lén lút gửi trang sức và cổ vật cho gia đình và bạn bè lên tới 1 triệu USD.

Một nữ phát ngôn của công ty Cohmad tại New York cho biết công ty chưa có bình luận gì về vấn đề này. Còn Ira Sorkin, luật sư của Bernard Madoff, cũng không đưa ra bình luận về thông tin này.

Kể từ khi Madoff bị bắt ngày 11/12, các nhà nhà điều tra đã tìm thấy hàng ngàn nhà đầu tư là nạn nhân của ông, trong đó có nhiều tổ chức lớn và cá nhân nổi tiếng của Hollywood. Bản danh sách nạn nhân dài tới 162 trang.

Madoff, từng là Chủ tịch thị trường chứng khoán Nasdaq, đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo tài chính quy mô lớn theo hình thức vay nợ đa cấp làm mất 50 tỷ USD của các nhà đầu tư. Nếu bị buộc tội, ông sẽ đối mặt với án tù giam 20 năm và bị phạt tiền 5 triệu USD.

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG