Cách chức cán bộ xén quà Tết

Cách chức cán bộ xén quà Tết
TP- Sáng 13/2, Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng TP Cần Thơ Hồ Quốc Quang thông báo các quyết định kỷ luật đối với hai cán bộ ở LĐLĐ thành phố này vì xén quà tết của công nhân nghèo.

Theo đó, cách chức đảng ủy viên, bí thư chi bộ đối với ông Diệp Văn Bình, Chánh Văn phòng LĐLĐ vì “buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để xảy ra tiêu cực”. Cách chức chi ủy viên chi bộ với ông Nguyễn Nhật Duy, Phó chánh Văn phòng LĐ LĐ, người trực tiếp đi mua 1.230 phần quà đã “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại 19.475.000 đồng”.

Kiểm tra bước đầu, hai người cho rằng mua nhầm giá đắt hơn thực tế nên “gây thiệt hại” số tiền trên. Cùng với sáu triệu đồng hoa hồng nhận từ người bán, hai cán bộ phải nộp vào tài khoản của LĐLĐ toàn bộ số tiền, chờ xử lý tiếp theo.

Đoàn kiểm tra của Thành ủy TP Cần Thơ và tổ công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đang tiếp tục làm việc để có hình thức kỷ luật hành chính đối với hai cán bộ; xem xét trách nhiệm lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ. 

MỚI - NÓNG