Lái xe đâm chết người do uống rượu

Lái xe đâm chết người do uống rượu
TP - Khoảng 8h30 phút tối 27 Tết Kỷ Sửu, anh Chử Lương Nam (sinh 1978, trú tại Thanh Cù, Nhuận Trạch, Hoà Bình) ngồi sau xe máy người bạn là Nguyễn Văn Chính (sinh 1975, trú cùng thôn) đi về phía Hà Nội.

Khi qua thôn Xuân Sen (Chương Mỹ, Hà Nội), xe của Chính và Nam va chạm với xe tải BKS 20KT-0045 chạy cùng chiều do Đặng Thái Trụ (công tác tại Cty Việt Bắc - Quân khu 1) điều khiển, cả Nam và Chính đều trọng thương.

Mặc dù được cấp cứu, 5 giờ sau Nam tử vong tại bệnh viện, còn Chính đến nay vẫn chưa qua hẳn cơn nguy kịch.

Gia đình anh Nam viết đơn đến báo Tiền Phong, cho rằng vụ TNGT có dấu hiệu hình sự, người gây ra tai nạn đến nay vẫn chưa bị xử lý.

PV Tiền Phong đã về nơi xảy ra tai nạn tìm hiểu. Ông Đỗ Thế Vì - phụ trách an ninh cụm dân ở khu vực hiện trường - cho biết, tối đó ông vừa đi xe máy về đến cổng nhà thì nghe tiếng va chạm lớn, rồi thấy xe tải 20KT-0045 phóng lạng lấn hết phần kẻ vạch dành cho xe thô sơ. Ông Vì chặn lại. Khi xe tải vừa dừng, tài xế loạng choạng bước xuống, nôn oẹ thốc tháo. Phía bên cửa kia, một thanh niên nữa cũng xuống xe, cả hai nồng nặc mùi rượu. Ông Vì hỏi “Tai nạn à?”, họ gật đầu.

Ông Vì cùng hai thanh niên đi ngược lại khoảng 100m, thấy một người (anh Chính) nằm bất động gần chiếc xe máy bị cán nát phần đuôi. Ông Vì sơ cứu, thấy Chính còn sống nên gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Điều tra hình sự Quân khu 1 vào cuộc

Ngày 16/2, một cán bộ Cty Việt Bắc cho biết, chiều cùng ngày, điều tra hình sự Quân khu 1 đã về CA huyện Chương Mỹ tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xử lý theo tố tụng quân pháp. Cán bộ này cũng cho biết Cty đã “cắt tay lái” vô thời hạn với lái xe Đặng Đình Trụ, và đề nghị phía quân pháp xử lý nghiêm.

Lúc này đông người kéo đến, thấy nhiều mảnh vỡ của xe máy nằm dọc ven đường. Lần ngược theo, ông Vì phát hiện còn một nạn nhân nữa (anh Nam) nằm dưới ruộng, cơ thể bất động, mặt sưng phù. Anh Nam được đưa tới cấp cứu ở trạm xá của một đơn vị quân đội gần đó, rồi được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên.

Ông Nguyễn Văn Nhật (trưởng thôn Thanh Cù), ông Nguyễn Đình Quyết (phó thôn Xuân Sen phụ trách an ninh) và một số nhân chứng đều cho rằng xe 20KT-0045 đã lấn nhiều sang phải đường, và đâm vào xe máy.

Tại hiện trường, PV Tiền Phong vẫn thấy mảnh vỡ của xe máy nằm la liệt dọc mép đường kéo dài hơn 20m, cho thấy xe ôtô cán rất mạnh và kéo lê xe máy một đoạn dài. Những nhân chứng vừa nêu cho biết, họ chưa thấy ai đến gặp họ để lấy lời khai.

PV Tiền Phong đã tiếp xúc với lãnh đạo CA huyện Chương Mỹ, nhưng bị từ chối cung cấp thông tin, với lý do vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG