Mỹ tìm thấy đường tiếp vận mới cho Afghanistan

Mỹ tìm thấy đường tiếp vận mới cho Afghanistan
TPO - Lầu Năm Góc mới ra tuyên bố cho biết đã tìm ra con đường tiếp vận mới cho chiến trường Afghanistan qua lãnh thổ Tajikistan và Uzbekistan.
Mỹ tìm thấy đường tiếp vận mới cho Afghanistan ảnh 1

Các máy bay vận tải của quân đội Mỹ sẽ phải dời khỏi căn cứ Manas. (Ảnh Daylife)

Theo đó, mỗi tuần sẽ có từ 50 đến 200 côngtenơ hàng hoá phi quân sự được vận chuyển qua lãnh thổ 2 nước Trung Á này tới Afghanistan.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Kyrgyzstan, một nước Trung Á khác, quyết định đóng cửa căn cứ không quân Mỹ trên lãnh thổ của mình – đây là căn cứ trung chuyển hàng hoá duy nhất của Mỹ và NATO tại Trung Á cho chiến trường Afghanistan.

Ngay sau khi nhận được quyết định của chính phủ Kyrgyzstan, Thiếu tướng hải quân Mỹ Admiral Harnitchek đã có chuyến thăm thủ đô Dushanbe của Tajikistan nhằm đánh giá con đường tiếp vận mới sắp được thiết lập này.

“Chính phủ Tajikistan đã cho phép chúng tôi sử dụng hệ thống đường sắt và đường bộ của họ để vận chuyển hàng hoá phi quân sự tới Afghanistan.”, ông Harnitchek nói.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch vận chuyển từ 50 đến 200 côngtenơ mỗi tuần từ Uzbekistan tới Tajikistan và xa hơn nữa là Afghanistan.”

Trong thời gian gần đây, Mỹ đã đầu tư nhiều triệu USD xây dựng một cây cầu nối Tajikistan với Afghanistan - một động thái được cho là chuẩn bị trước cho con đường tiếp vận mới.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã công bố dự định sẽ vận chuyển hàng hoá tới Uzbekistan thông qua Nga và Kazakhstan trước khi được phân phối tới chiến trường Afghanistan.

Trong chiến lược mới của Washington, thêm 17.000 binh sỹ sẽ được tăng cường tới Afghanistan, nâng tổng số binh lính Mỹ tại chiến trường này lên con số 50.000 quân.

Bên cạnh đó còn có hàng chục nghìn binh lính đa quốc gia đang tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại đây. Do đó, việc ổn định con đường tiếp vận cho chiến trường Afghanistan có tầm quan trọng sống còn cho sự thành công của các hoạt động quân sự.

Linh Huy
Theo Reuters, BBC

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.