Úc: Cháy rừng bùng phát trở lại

Úc: Cháy rừng bùng phát trở lại
TPO - Hơn 100 người tại bang miền nam Victoria (Úc) đã phải bỏ nhà đi lánh nạn sau khi các đám cháy rừng mới lại bùng phát đe doạ trực tiếp tới cuộc sống của họ.

>> Bắt giữ 2 nghi can trong vụ cháy rừng ở Úc

Lực lượng cứu hoả bang Victoria đang phải chiến đấu với 3 đám cháy lớn từ ngày 23/02. Các nhà chức trách cảnh báo nhiều làng mạc có thể gặp nguy hiểm do gió lớn, thời tiết hanh khô và nhiệt độ đang tăng lên.

Hơn 100 người tại Warburton, phía đông thủ phủ Melbourne của bang Victoria đã phải cắm trại gần một sân vận động để chờ cho ngọn lửa qua đi.

Với chính sách “đi hay ở”, mọi người dân đều được khuyến cáo hoặc rời nhà càng sớm càng tốt tới những nơi an toàn một thời gian, hoặc ở lại thì phải sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nhà cửa đến khi ngọn lửa qua đi.

“Nếu bạn chờ tới lúc nhìn thấy ngọn lửa thì đã quá muộn để rời đi”, một quan chức bang Victoria nói.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Tư pháp Úc, ông Robert McClelland cho biết, chính phủ đang xúc tiến đệ trình lên quốc hội phê chuẩn luật viễn thông mới cho phép thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm sử dụng điện thoại và tin nhắn.

Nhiều người dân sống sót sau trận bão lửa ngày 07/02 vừa qua cho biết, họ đã không nhận được bất cứ cảnh báo nào của các cơ quan chức năng về sự nguy hiểm của các ngọn lửa đang tới gần. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm số người thiệt mạng tăng cao.

Theo thống kê, cho đến thời điểm này, 210 người đã thiệt mạng do những đám cháy rừng bùng phát từ ngày 07/02 vừa qua. Cơn bão lửa đã xoá sổ nhiều cộng đồng dân cư, trong đó có 1.800 ngôi nhà và làm 7.000 người tại bang Victoria trở thành vô gia cư.

Ngày 22/02, Úc đã để tang 1 ngày nhằm tưởng niệm các nạn nhân xấu số của trận cháy rừng lịch sử này.

Linh Huy
Theo Reuters, ABC News

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.