Anh : Ngân hàng RBS lỗ 34,7 tỷ USD trong năm 2008

Anh : Ngân hàng RBS lỗ 34,7 tỷ USD trong năm 2008
TPO - Tập đoàn ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) thông báo lỗ trong năm 2008 lên tới 24,1 tỷ bảng, tức 34,7 tỷ USD. Đây là kết quả kinh doanh tồi tệ nhất của một tập đoàn trong lịch sử kinh tế Vương quốc Anh.
Anh : Ngân hàng RBS lỗ 34,7 tỷ USD trong năm 2008 ảnh 1
Biểu tưởng ngân hàng của Vương quốc Anh đã thất bại nặng nề trong năm 2008. Ảnh: CNN

Thua lỗ của RBS lớn hơn nhiều so với kỷ lục trước đây mà Vodafone "lập" năm 2006, khi đó hãng viễn thông khổng lồ này cũng chỉ lỗ hơn 10 triệu bảng, tức 14,2 tỷ USD.

"Năm trước khó khăn không thể tránh khỏi và môi trường kinh tế tồi tệ, có nghĩa năm 2009 sẽ rất nhiều thách thức ở mọi thị trường của chúng tôi", Chủ tịch Philip Hampton nói. "Con đường hồi phục sẽ không dễ dàng và bằng phẳng".

Trong thông báo tài chính năm 2008 của RBS còn bao gồm kế hoạch tái cấu trúc hãngẩtong thời gian từ 3 đến 5 năm tới, tập trung hoạt động nội địa, giới hạn hoạt động kinh doanh toàn cầu. Ngoài ra còn có kế hoạch thay đổi lãnh đạo, xử lý nợ xấu và bán hoặc đóng cửa các hoạt động “không an toàn”.

Tháng 11/2008, RBS là một trong ba ngân hàng lớn nhất Anh nhận hỗ trợ 63 tỷ USD từ Bộ Tài chính nhằm vượt qua khủng hoảng. Hai thể chế tài chính khác cũng bị quốc hữu hóa là HBOS và Lloyds TSB.

Hiện, Chính phủ Anh đang nắm 70% cổ phần RBS, và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn ngân hàng này. Chính phủ Anh sẽ bơm thêm 13 tỷ bảng tiền vốn để tăng số cổ phần lên 80%.

Ngoài ra, Chính phủ Anh còn có kế hoạch bảo hiểm 325 tỷ USD tài sản RBS. Ngược lại, RBS phải thanh toán khoản phí lên tới 6,5 tỷ USD cho Bộ Tài chính.

RBS là một trong những ngân hàng lâu đời nhất Vương quốc Anh, được thành lập tại Edinburgh, Scotland năm 1727 và đã mở rộng chi nhánh sang nước Anh năm 1874.

Sau khi chiến thắng trong cuộc đua thôn tính đối thủ NatWest năm 2000, RBS mua luôn cả phần góp vốn của đối thủ ABN-AMRO tại Santander và Fortis hai năm sau đó. Cựu Chủ tịch RBS ông Tom McKillop từng thừa nhận rằng việc mua ABN-AMRO là một sai lầm.

Tuấn Đức
Theo CNN/Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.