AIG tạo cú sốc lỗ lớn nhất lịch sử kinh tế Mỹ

AIG tạo cú sốc lỗ lớn nhất lịch sử kinh tế Mỹ
TPO - Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới AIG vừa thông báo lỗ 61,7 tỷ USD trong quý 4/2008, con số kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử hoạt động của các tập đoàn kinh tế Mỹ.
AIG tạo cú sốc lỗ lớn nhất lịch sử kinh tế Mỹ ảnh 1
AIG tiếp tục rơi vào khó khăn. Ảnh: AP

Kết quả này được thông báo chiều tối qua sau khi Chính phủ Mỹ tuyên bố cần tái cấu trúc lại tập đoàn như một cách để giải cứu AIG thoát khỏi khủng hoảng và bơm thêm 30 tỷ USD.

Tính ra mỗi cổ phiếu của AIG đã mất 22,95 USD chỉ trong ba tháng cuối năm 2008. Trong khi cùng kỳ năm trước chỉ mất 5,3 tỷ USD tức 2,08 USD/CP.

Tính ra trong cả năm 2008, AIG lỗ 99,3 tỷ USD tức 37,84 USD/CP, so với mức lợi nhuận 6,2 tỷ USD tức 2,39 USD/CP của một năm trước đó.

Doanh thu quý bốn này đã giảm 23,8 tỷ USD. Tính ra, tổng doanh thu trong cả năm của AIG giảm 89,9% từ 110,1 tỷ USD trong năm 2007 xuống còn còn 11,1 tỷ USD trong năm 2008.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã quyết định bơm cho AIG thêm 30 tỷ USD nhưng đổi lại chính phủ sẽ nắm giữ cổ phần tại hai bộ phận quốc tế của AIG tại châu Á là American International Assurance và American Life Insurance, hiện đang hoạt động ở 50 quốc gia.

Vấn đề mà AIG đang gặp phải không phải từ hoạt động bảo hiểm truyền thống, mà là những hoạt động dịch vụ tài chính đầy rủi ro mà hãng thực hiện trong thời gian qua và cùng chung số phận đổ vỡ của thị trường tài chính.

Sau tin này, cổ phiếu của AIG vẫn tăng 9 cent lên 51 cent/CP khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa giao dịch đầu tuần. Một năm trước, cổ phiếu của AIG là 49,50 USD/CP.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG