Dow Jones phá đáy 7.000 điểm

Dow Jones phá đáy 7.000 điểm
TPO - Tình trạng bán ồ ạt đêm qua trên Wall Street đã làm cho thị trường chứng khoán Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 1997, khi chỉ số Dow Jones phá đáy 7.000 điểm.
Dow Jones phá đáy 7.000 điểm ảnh 1

Sau tiếng chuông mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, Dow Jones đã giảm xuống dưới mức 7.000 và giữ mức thấp đó suốt trong cả ngày để kết thúc ở mức 6.763 điểm, tức là mất gần 300 điểm so với kết thúc cuối tuần trước.

Còn chỉ số Standard & Poor's 500 đại diện cho nhiều cổ phiếu mạnh trong bối cảnh khủng hoảng cũng không thể tránh khỏi được đà suy thoái, nhưng vẫn chưa phá đáy 700. Chỉ số này chưa giao dịch dưới 700 điểm kể từ tháng 10/1996.

Nguyên nhân chính là các nhà đầu tư lo ngại tình trạng không ổn định của hệ thống tài chính sau khi hãng bảo hiểm AIG thông báo lỗ 62 tỷ USD trong quý bốn, con số lớn nhất trong lịch sử các tập đoàn kinh tế Mỹ bất chấp việc chính phủ tăng hỗ trợ thêm 30 tỷ USD.

Sau đó, HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu theo giá trị thị trường, cũng thông báo tăng vốn gần 18 tỷ USD do lợi nhuận giảm 70% trong năm 2008, và đóng cửa các bộ phận cho vay tại Mỹ, gây ra tình trạng mất việc của hơn 6.100 người.

Tính ra, Dow giảm trong 14 phiên giao dịch dần đây và đã mất 23% giá trị và rơi xuống từ mức trên 8.000 xuống dưới 7.000 điểm. Lần cuối cùng chỉ số này đóng cửa mức dưới 7.000 điểm là ngày 1/5/1997.

Tất nhiên, cổ phiếu mảng ngân hàng tiếp tục xuống thấp. Cổ phiếu của Citigroup mất 20% giá trị còn 1,20 USD/CP. Cổ phiếu HSBC giảm 19%. Bank of America giảm 8%.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thì thị trường sẽ tiếp tục xuống thấp hơn nữa trong những ngày tới, nhất là vào cuối tuần này, khi Bộ Lao động Mỹ thông báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng hai, dự báo sẽ tồi tệ hơn tháng trước.

Cả Dow và S&P đã mất hơn nửa giá trị kể từ mức đỉnh tháng 10/2007. Tuần trước, Dow và S&P 500 giảm dưới mức đã từng giao dịch ngày 20 và 21 tháng 11 năm trước, thời điểm giao dịch thấp nhất kể từ khi ngân hàng đầu từ Lehman Brothers sụp đổ.

Ngoài ra, cái tên lớn trong lĩnh vực đầu tư, tỷ phú Warren Buffett dự báo kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn và khó đoán trong năm 2009, cũng là một yếu tố làm cho thị trường ngày càng trượt sâu.

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG