<FONT face=Tahoma>Xe 29A-2939 của Tổng cục Hoá chất</FONT>

Vụ nổ súng AK cướp tiệm vàng: Ô tô Honda Civic biển Hà Nội

Vụ nổ súng AK cướp tiệm vàng: Ô tô Honda Civic biển Hà Nội
TP - Ngày 9/3, vụ nổ súng AK cướp 400 lượng vàng tại quận 7, TPHCM xuất hiện tình tiết mới: Một nhân chứng cho biết kẻ cướp di chuyển trên xe ôtô bốn chỗ hiệu Honda Civic, gắn biển kiểm soát Hà Nội – 29A 2939, trước thời điểm gây án.

Tài xế Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968) cho biết, khoảng 14 giờ ngày 7/3, lãnh đạo Cty Dịch vụ Du lịch Tỷ Lài cử anh điều khiển xe Isuzu 52X – 8838 đến số 69 đường 25, phường Tân Quy, quận 7, đón Nguyễn Hữu Nhân.

Địa điểm này là nơi nhận giữ ôtô. Anh Minh trông thấy Nhân gửi chiếc ôtô bốn chỗ hiệu Honda Civic, gắn biển kiểm soát Hà Nội 29A - 2939 tại đây, rồi mới lên xe do anh Minh chở đi. 

Xe 29A-2939 của Tổng cục Hoá chất

Trưởng phòng PC26 (Cảnh sát giao thông) Công an Hà Nội xác nhận chiếc ôtô hiệu Honda Civic biển kiểm soát 29A-2939 được đăng ký từ lâu, với tên đơn vị chủ xe là Tổng cục Hoá chất (tên cũ, hiện không còn tên này), địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là địa chỉ của Bộ Công Thương (sáp nhập Công nghiệp và Thương mại) hiện nay, tức địa chỉ của Bộ Công nghiệp cũ.

Cũng 9/3, sáu nhân viên tiệm vàng Tân Kim Hiếu được Thiếu tướng  Cao Minh Nhạn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đại diện Bộ Công an, trao thưởng.

Theo đó, Cường được thưởng hai triệu đồng, Danh được thưởng một triệu đồng, bốn người còn lại được thưởng mỗi người 500.000 đồng/người. UBND quận 7 cũng tặng thưởng cho nhóm thanh niên dũng cảm với tặng phẩm tương đương giá trị quà của Bộ Công an. 

C14B cho biết, cơ quan điều tra khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với tên Huỳnh Hữu Nhân để điều tra hành vi của ba tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhân đang trong giai đoạn hồi sức và chữa trị ở một bệnh viện lớn của TPHCM trong phạm vi canh gác nghiêm ngặt của lực lượng đặc nhiệm CA TPHCM.

MỚI - NÓNG